Tây Ninh: Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 30 cá thể cầy hương

Lực lượng chức năng Tây Ninh phát hiện tài xế Phạm Nhật Linh đang vận chuyển 30 cá thể cầy hương về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, toàn bộ số cầy hương này không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.
Tây Ninh: Phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 30 cá thể cầy hương ảnh 1Số lượng lớn cầy hương bị bắt quả tang khi đang vận chuyển trái phép. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa bàn giao đối tượng Phạm Nhật Linh, sinh năm 1996, ngụ tại ấp Xóm Ruộng, xã Trí Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh và tang vật là xe ôtô mang biển kiểm soát 70A-192.04 cùng 30 cá thể cầy hương cho Công an huyện Gò Dầu để điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

[Quảng Trị: Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 8 cá thể cầy vòi hương]

Cụ thể, vào 15 giờ ngày 5/8, nhận được nguồn tin có đối tượng đang điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 70A-192.04 vận chuyển động vật hoang dã từ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đến Thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh đã phân công Trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng bố trí tổ công tác tiến hành chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 22B, thuộc ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Đến 15 giờ 15 phút cùng ngày, phát hiện xe ôtô trên, tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện tài xế Phạm Nhật Linh đang chở 30 cá thể cầy hương, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy phép vận chuyển động vật hoang dã.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục