Thái Bình: Hai 'đàn em' của Nguyễn Xuân Đường nhận thêm án tù giam

Phạm Văn Úy và Vũ Đình Kiên - 2 “đàn em” của Nguyễn Xuân Đường, tức “Đường Nhuệ," nhận thêm lần lượt 9 năm tù giam và 6 năm tù giam vì dùng dao chém anh Nguyễn Cơ Thạch nhiều nhát, gây đa thương tích.
Thái Bình: Hai 'đàn em' của Nguyễn Xuân Đường nhận thêm án tù giam ảnh 1Bị cáo Vũ Đình Kiên (áo xanh, bên trái) và bị cáo Phạm Văn Úy và tại phiên tòa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 13/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” quy định khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với 2 bị cáo Vũ Đình Kiên (sinh năm 1984, trú tại xã Tam Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và Phạm Văn Úy (tên gọi khác là Phạm Văn Trường, sinh năm 1989, trú tại Khu đô thị 379, tổ 36, phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình).

Đây là hai “đàn em” của Nguyễn Xuân Đường (tức “Đường Nhuệ," trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) và hiện đều đang chấp hành án tù giam trong vụ án “giết người” khác.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 23 giờ ngày 9/10/2012, tại sân vận động xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, anh Nguyễn Cơ Thạch (sinh năm 1987, trú tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư) bị Vũ Đình Kiên, Phạm Văn Úy cùng một số đối tượng khác dùng dao chém nhiều nhát gây đa thương tích, tổn hại 47% sức khỏe.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh Thạch có đơn gửi Cơ quan điều tra Công an huyện Vũ Thư yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc.

[Khởi tố thêm một bị can trong vụ án liên quan Nguyễn Xuân Đường]

Ngày 20/10/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vũ Thư ra quyết định trưng cầu giám định đối với Nguyễn Cơ Thạch về tỷ lệ tổn thương cơ thể nhưng anh Thạch và gia đình xin từ chối giám định để 2 bên hòa giải và không đề nghị xử lý bằng pháp luật hình sự.

Anh Thạch đã nhận bồi thường thiệt hại 230 triệu đồng.

Tuy nhiên, ngày 4/5/2020, anh Nguyễn Cơ Thạch lại tiếp tục có đơn gửi cơ quan điều tra đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người gây thương tích cho mình.

Căn cứ theo đơn trình báo và kết quả điều tra, ngày 16/6/2020, Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với vụ việc nêu trên.

Xem xét tính chất, hậu quả của hành vi phạm tội, căn cứ khoản 3 Điều 134; khoản 1, 2 Điều 51, Điều 17, 38, 58 Bộ luật Hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Văn Úy 9 năm tù giam, Vũ Đình Kiên 6 năm tù giam.

Tổng hình phạt chung (bao gồm hình phạt trong vụ án “giết người” đã được xét xử trước đó) mà Phạm Văn Úy phải chấp hành là 22 năm tù giam và Vũ Đình Kiên 18 năm tù giam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục