Thái Lan chuẩn bị đón các nhà đầu tư rời khỏi Trung Quốc

Thái Lan tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có ý định rời khỏi Trung Quốc, nhất là những nhà đầu tư từ Nhật Bản bị thiệt hại bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.
Thái Lan chuẩn bị đón các nhà đầu tư rời khỏi Trung Quốc ảnh 1Xe ôtô của hãng Honda chuẩn bị xuất khẩu tại cảng Laem Chaban, Thái Lan. (Nguồn: bangkokpost.com)

Chính phủ Thái Lan mới đây đã ra lệnh cho Ủy ban Đầu tư (BoI) tích cực thu hút các nhà đầu tư nước ngoài có ý định rời khỏi Trung Quốc, nhất là những nhà đầu tư từ Nhật Bản bị thiệt hại bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Tờ Bangkok Post ngày 3/6 dẫn lời Phó Thủ tướng Thái Lan Somkid Jatusripitak nhận định các ngành kỹ thuật cao như công nghệ thông tin và điện tử có thể sẽ chuyển khỏi Trung Quốc trong lúc cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung được đẩy cao.

Theo ông Somkid, BoI cũng được yêu cầu cải thiện các chính sách đầu tư nhằm thúc đẩy đầu tư trong cộng đồng kinh doanh, do những ưu đãi hiện nay chưa đủ hấp dẫn để thu hút các công ty lớn.

Tháng trước, Tổng thư ký Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) Thosaporn Sirisamphand đã hối thúc chính phủ đưa ra những gói đầu tư đặc biệt, nhằm khuyến khích các công ty nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chuyển tới Thái Lan.

[Doanh nghiệp Nhật Bản đang lên kế hoạch rời khỏi Trung Quốc]

Theo ông Thosaporn, các chính sách đầu tư nên đủ hấp dẫn để lôi kéo các công ty nước ngoài chọn Thái Lan làm căn cứ, không chỉ là di dời đơn thuần mà còn bao gồm cả mở rộng năng lực.

Một nghiên cứu của NESDC nhận thấy những tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc từ năm 2018 đã dẫn đến việc nhiều nhà máy cân nhắc chuyển cơ sở sản xuất của họ tới những nước khác.

Ông Thosaporn nhận định cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ làm chuyển dịch cơ sở sản xuất của thế giới đối với các mặt hàng điện tử từ Trung Quốc sang Đông Nam Á. Sự dịch chuyển này có thể sẽ đặc biệt rõ ràng vào nửa cuối năm nay khi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ-Trung bị đẩy cao.

Theo báo cáo mới nhất của BoI, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thái Lan đạt 104,88 tỷ baht (3,328 tỷ USD) trong bốn tháng đầu năm 2019, tăng mạnh so với mức 36,5 tỷ baht cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản vẫn đứng đầu về FDI vào Thái Lan với 30,7 tỷ baht trong bốn tháng đầu năm 2019, tăng 14,6 tỷ baht so với cùng kỳ năm 2018. Thụy Sĩ đứng thứ hai về FDI (với 11,1 tỷ baht, tăng 5 tỷ baht), tiếp theo là Trung Quốc (9,39 tỷ baht, tăng 3,11 tỷ baht), Singapore (6,2 tỷ baht, tăng 5,6 tỷ baht) và Hong Kong (Trung Quốc) (3,69 tỷ baht, tăng 3,2 tỷ baht)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.