Trong buổi tiếp,hai bên thông báo tình hình mới nhất về chính trị, kinh tế, xã hội tại mỗi nước;chia sẻ quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm trong khu vực; khẳng định việc tăngcường, mở rộng các mối quan hệ hợp tác song phương sẽ góp phần đưa hai nước trởthành các trụ cột lớn trong Hiệp hội ASEAN.
Chủ tịch Quốchội Thái Lan Somsaknói Thái Lan và Việt Nam có quan hệ lâu đời, sẽ ngày càng gắn bó mật thiết trongnhiều lĩnh vực hợp tác và có lợi cho nhân dân hai nước.
Nêu bật thế mạnh về nguồn lúa gạo và tình lánggiềng thân thiện như anh em, ông Somsak cho rằng Việt Nam và Thái Lan cần quantâm đẩy mạnh hợp tác để biến các lợi thế thành cơ hội xuất khẩu.
Ông Somsak chobiết thêm việc sắp tới sẽ bầu chọn người đứng đầu nhóm các nghị sỹ hữu nghịThái Lan-Việt Nam cộng với sự khá tương đồng, gần gũi về mặt địa lý tạo điềukiện cho hai nước phát triển mối quan hệ cùng có lợi; nhất trí với kế hoạch kýthỏa thuận hợp tác về lao động song phương, đồng thời cho rằng hai nước cũng cóthể hợp tác trên thị trường ngoại tệ và một số lĩnh vực khác, phấn đấu không đểcơ hội bị bỏ lỡ.
Chúc mừngông Somsak được bầu chọn làm người đứng đầu Hạ viện và cũng là Chủ tịch mới củaQuốc hội Thái Lan, Đại sứ Ngô Đức Thắng bày tỏ mong muốn Chính phủ và Quốc hội TháiLan nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao quan hệ giữa hai nước.
Đại sứmong muốn hai nước tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinhtế, thương mại, đầu tư, và du lịch để nâng giá trị thương mại hai chiều từ trên7 tỷ USD hiện nay lên 10 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối giữahai nước, nhất là giữa miền Trung Việt Nam và vùng Đông bắc Thái Lan, nơi có câycầu hữu nghị số ba bắc qua sông Mekong nối với một tỉnh của Lào sắp đưa vào sửdụng.
Theo Đại sứ, việc xây dựng khu di tích về Chủ tịchHồ Chí Minh ở Làng Hữu nghị Thái-Việt thuộc bản Najok, thị xã Muong,tỉnh Nakhon Phanom cùng một số công trình về Bác Hồ ở bản Nong-on, thị xã Muong, tỉnh Udon Thani, và công viên hữu nghị ởtỉnh Khon Kaen thành các công trình biểu trưng cho tình hữu nghịgiữa hai nước và là địa điểm du lịch sẽ tạo điều kiện tốt cho việc tăng cườngquan hệ song phương và xây dựng Cộng đồng ASEAN, dự kiến hình thành vào năm2015.
Sau khi thông báovới Chủ tịch Quốc hội Thái Lan về việc hai bên đạt được thỏa thuận nguyên tắcvề hợp tác lao động, Đại sứ Ngô Đức Thắng đề cập đến sự hợp tác về an ninh, quốcphòng đang tiến triển giữa hai nước, các chương trình hợp tác trong khuôn khổASEAN, vàtình hình cũng như cách tiếp cận giải quyết vấn đề (tranh chấp) ở Biển Đông; tỏý mong muốn Thái Lan sẽ có lập trường chung tích cực để góp phẩn cùng cố vaitrò của khối ASEAN trong khu vực.
Việc các bên liên quan trong vùng tranh chấp cùngngồi bàn cách giải quyết sớm với nhau thì sẽ có điều kiện để mở rộng quan hệ vềkinh tế, có thể cùng hợp tác khai thác vì lợi ích chung.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak dự kiếnsẽ sang thăm Việt Namtháng 10 tới, theo thông lệ của các nước ASEAN đối với các lãnh đạo mới nhậm chức.Cùng đi với ông Somsak có thể sẽ có một đoàn doanh nghiệp Thái Lan sang tìmhiểu cơ hội làm ăn, đầu tư tại Việt Nam./.