“Thần bài” poker Mỹ lĩnh thưởng hơn 8,5 triệu USD

Tay chơi poker chuyên nghiệp người Mỹ, Greg Merson giành chức vô địch giải World Series of Poker với phần thưởng hơn 8,5 triệu USD.
Tay chơi poker chuyên nghiệp người Mỹ, Greg Merson, đã giành chức vô địch giải World Series of Poker hôm 31/10 sau đợt chơi marathon cuối cùng kéo dài 13 tiếng.

“Thần bài” 24 tuổi này đã lãnh phần thưởng tổng cộng 8.531.853 USD với chức vô địch trong sự kiện được tổ chức ở kinh đô bài bạc thế giới Las Vegas quy tụ 400 tay chơi.

Merson đã thắng trận chung kết với Jesse Sylvia và Jake Balsiger.

Merson nói kế hoạch của anh là sẽ sang Macau, trung tâm cờ bạc châu Á, để tham gia những cuộc sát phạt bằng tiền mặt với tiền cược rất lớn, thay vì tiếp tục tham dự các giải đấu khắc nghiệt.

“Mục tiêu của tôi là được chơi một trận với số tiền cược lớn nhất thế giới và không thua hết tiền,” anh nói với tờ báo Mỹ Las Vegas Sun.

Sylvia, giành được 5.295.149 USD với vị trí thứ hai, phát biểu: “Tôi đã cố gắng... và chỉ thua sít sao. Đôi khi mọi việc không như ý, nhưng tôi tin rằng tôi đã chơi rất tốt.”

Balsiger, ở tuổi 21 và có cơ hội trở thành người chiến thắng trẻ nhất trong lịch sử World Series, về nhà với 3.799.073 USD. Năm ngoái tay chơi bài chuyên nghiệp 22 tuổi Pius Heinz từ Cologne đã trở thành người Đức đầu tiên giành giải thưởng danh giá này.

Giải đấu ngày càng trở nên quốc tế hóa trong những năm gần đây. Năm 2010, nhà vô địch Jonathan Duhamel đến từ Canada, sau khi Peter Eastgate từ Đan Mạch đăng quang năm 2009./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục