Theo tiến sỹ Lý Nguyễn Bình, Phó trưởng khoa Nông nghiệp và Sinh học ứngdụng trường đại học Cần Thơ, sau hơn 20năm hợp tác phát triển, các trường đại học và viện nghiên cứu về lĩnh vực thựcphẩm của Việt Nam và Vương quốc Bỉ thống nhất thiết lập mạng lưới liên kết hợptác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.
Do vậy, nhân dịp hội thảo này, Ban Tổ chức cũng sẽ công bố việc thành lậpmạng lưới các trường đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốcBỉ về lĩnh vực thực phẩm (viết tắt là VBFoodNet), mở đầu chomột giai đoạn hợp tác mới đầy tiềm năng, triển vọng.
Đến nay, mạng lưới VBFoodNet đã phát triển với sự tham gia của 8 Việnnghiên cứu, trường đại học của Việt Nam, 2 trường đại học của Vương quốc Bỉ vàhứa hẹn sẽ được mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.
Trong 2 ngày làm việc, các nhà khoa học đến từ các viện, trường đại họccủa nhiều quốc gia đã trình bày nhiều tham luận quan trọng liên quan đến chủ đềan toàn và chất lượng thực phẩm và những thách thức của nó trong thập niên sắptới, chia sẻ những thông tin giá trị về sản xuất thực phẩm sạch, an toàn và chấtlượng phục vụ người tiêu dùng.
Hội thảo còn nhằm hướng tới việc tăng cường sự hợp tác giữa các quốc giatrong lĩnh vực thực phẩm, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm trong giải quyếtcác vấn đề nảy sinh trong quá trình sản xuất, chế biến theo yêu cầu nâng caochất lượng, an toàn thực thẩm.
Trong dịp này, trường Đại học Cần Thơ sẽ tiến tới thiết lập các hợp tácmới với các đối tác Nhật Bản, New Zealand và Vương quốc Bỉ.
Dự kiến, hội thảo Mekong Food lần thứ 3 cũng sẽ tiếp tục được tổ chức tạiViệt Nam vào năm 2013./.