Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán

Công an thành phố duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng huy động khi cần thiết, tuần tra kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông, chú trọng phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về pháo nổ, cờ bạc.
Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán ảnh 1Người dân tham quan, đón giao thừa tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Quang Châu/TTXVN)

Ngày 2/2 (mùng 2 Tết Nhâm Dần), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ba ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2022, từ ngày 29/1 đến ngày 31/1 (ngày 27, 28, 29 tháng Chạp), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn thành phố được ổn định.

Cụ thể, trong 3 ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán 2022, Công an thành phố ghi nhận 14 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (không tăng, không giảm so với 3 ngày liền kề). Trong đó có một vụ giết người, 2 vụ trộm cắp tài sản, 11 vụ cướp tài sản. Đến nay đã có 9/14 vụ (đạt 64%) được khám phá.

Về trật tự an toàn giao thông, toàn thành phố ghi nhận xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, 2 người bị thương, tăng bốn vụ so với ba ngày liền kề. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường lực lượng ở các cửa ngõ, các tuyến đường trọng điểm để làm nhiệm vụ, góp phần hạn chế ùn tắc giao thông.

Đồng thời, Cảnh sát giao thông cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông và ngăn chặn kịp thời, xử lý triệt để các vụ tụ tập đua xe trái phép.

[Người dân đổ về các bến xe, nhà ga rời TP.HCM về quê đón Tết]

Điển hình như vào lúc 14h25 ngày 31/1, tại giao lộ Phạm Văn Đồng với Đường 20, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố phát hiện một nhóm thanh niên tụ tập trên 8 xe môtô có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép.

Khi thấy Tổ công tác, các đối tượng bỏ chạy. Cảnh sát đã truy đuổi, bắt giữ các đối tượng đưa về Công an phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức lấy lời khai ban đầu. Sau đó Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính 8 trường hợp, tạm giữ 5 xe môtô.

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bố trí lực lượng, phương tiện thường trực tại các địa điểm, khu vực tổ chức các sự kiện chào đón năm mới, hoạt động thăm và chúc Tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các khu vực hội chợ, lễ hội, nơi vui chơi giải trí tập trung đông người.

Công an thành phố và Công an 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm túc công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố và chi viện cho các địa phương khác khi có yêu cầu.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trọng tâm trong những ngày tới sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm cũng như phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an ninh trật tự trong Tết Nguyên đán ảnh 2Đường sách Nguyễn Văn Bình tại Quận 1 (Hồ Chí Minh) rực rỡ đón Tết Nguyên đán. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Lực lượng Công an thành phố duy trì trực 100% quân số, sẵn sàng huy động khi cần thiết trong dịp Tết và tiếp tục tuần tra kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc giao thông, chú trọng phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về pháo nổ, cờ bạc.

Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước Tết Nguyên đán vừa qua (từ ngày 15/12/2021 đến ngày 31/1/2022), Công an Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 450 vụ phạm pháp về trật tự xã hội, giảm 216 vụ (32%) so với cùng kỳ năm 2021, giảm 369 vụ (45%) so với thời gian liền kề.

Đến nay, đã điều tra khám phá 354 vụ (đạt gần 79%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục