Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ chống COVID-19 từ doanh nghiệp

Bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước và thành phố, sẵn sàng đối phó dịch bệnh.
Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ chống COVID-19 từ doanh nghiệp ảnh 1Bà Tô Thị Bích Châu (ngoài cùng bên trái) tiếp nhận tượng trưng trang thiết bị y tế trị giá gần 5 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của thành phố. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 1/10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tiếp nhận 50.000 USD từ Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam-Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh; trang thiết bị y tế trị giá gần 5 tỷ đồng từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Kiên, Hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn, kinh doanh tại thành phố luôn chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam; ủng hộ các chính sách, quy định về công tác phòng dịch COVID-19 của Nhà nước Việt Nam cũng như của thành phố.

Ngoài việc nỗ lực ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người lao động, các doanh nghiệp Trung Quốc đang làm ăn, kinh doanh tại thành phố luôn ý thức việc góp phần tham gia thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Ông Trịnh Kiên cho rằng số tiền đóng góp của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ công tác phòng dịch COVID-19 dù lớn dù nhỏ nhưng được trao tặng đúng ngày Quốc khánh Trung Quốc là một minh chứng về ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam với cộng đồng và thể hiện tình cảm, mong muốn vun đắp, phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

[TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hỗ trợ trị giá 200 tỷ đồng để chống dịch]

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam-Chi hội Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường Dương Nhật đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; khẳng định những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà thành phố đã đạt được cho đến hôm nay có phần đóng góp quan trọng từ sự hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời, nhiệt tình của các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Bà Tô Thị Bích Châu bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ chủ trương, chính sách của Nhà nước và thành phố, sẵn sàng đối phó với các diễn biến của dịch bệnh, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 vừa ổn định, phát triển kinh tế phù hợp với tình hình trạng thái bình thường mới, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Tính từ tháng 1/2021 đến hết tháng 9/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và Ban Vận động Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tiếp nhận sự ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 hơn 958 tỷ đồng (tiền mặt và chuyển khoản); hơn 311 tỷ đồng ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng COVID-19; tiếp nhận hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu có tổng giá trị trên 364 tỷ đồng.

Từ ngày 1/7 đến ngày 30/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Ban Vận động Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã kết nối và vận động hơn 188 lượt tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài nước đăng ký tham gia ủng hộ nhiều loại thuốc, vật tư, phương tiện, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.522 tỷ đồng, tạo thêm nguồn lực quan trọng giúp thành phố đạt được những kết quả tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tính từ ngày 4/8 đến nay, thành phố đã chuyển 2.234.267 túi an sinh đến 22 quận, huyện, thành phố Thủ Đức, kịp thời hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục