Thành viên Hoàng gia Qatar bị bắt cóc khi đi săn tại Iraq

Giới chức Iraq cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công trại của những người đi săn tại một khu vực sa mạc hẻo lánh vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương (7 giờ sáng giờ Việt Nam).
Thành viên Hoàng gia Qatar bị bắt cóc khi đi săn tại Iraq ảnh 1Lực lượng an ninh Iraq. (Ảnh: AFP)

Ngày 16/12, các tay súng chưa rõ danh tính đã bắt cóc 26 người Qatar tại tỉnh Samawah, miền Nam Iraq.

Giới chức Iraq cho biết các tay súng chưa rõ danh tính đã tấn công trại của những người đi săn tại một khu vực sa mạc hẻo lánh vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương (7 giờ sáng giờ Việt Nam).

Hai nhân viên an ninh Iraq cũng bị bắt nhưng đã được thả sau đó. Nguồn tin cho hay trong số các nạn nhân có những người là thành viên của Hoàng gia Qatar, song không nêu danh tính.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Qatar xác nhận đang hợp tác với Chính phủ Iraq để giải cứu các công dân nước này. Tuyên bố nêu rõ các nạn nhân trên khi đến Iraq đi săn đều có được sự cho phép chính thức của Bộ Nội vụ Iraq.

Samawah nằm trên sông Euphrates, cách thủ đô Baghdad 370 km về phía Đông Nam. Những người đi săn đến từ các nước vùng Vịnh, chủ yếu là Qatar, thường tới các khu vực sa mạc miền Nam và miền Tây Iraq để săn bắn và mua chim ưng.

Nhà chức trách Iraq cho phép hoạt động này và cung cấp các nhân viên bảo vệ.

Vụ việc xảy ra chỉ hơn 3 tháng sau vụ các tay súng bắt cóc 18 nhân viên của một công ty xây dựng Thổ Nhĩ Kỳ đang làm việc tại thủ đô Baghdad. Các nạn nhân sau đã được trả tự do an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục