Thất nghiệp ở Eurozone cao kỷ lục trong tháng Một

Theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục 11,9% trong tháng đầu năm nay, so với 11,8% trong tháng trước đó.
Ngày 1/3, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu chính thức cho biết tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng lên mức kỷ lục 11,9% trong tháng đầu năm nay, so với 11,8% trong tháng trước đó, tương đương gần 19 triệu người mất việc làm.

Tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi thanh niên chiếm tới 24,2%, tăng so với mức 21,9% của cùng kỳ năm ngoái.

Theo Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp của cả Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 nước cũng lên tới 10,8% (so với 10,7% trong tháng 12/2012), tương đương 26,2 triệu người thất nghiệp.

Riêng trong tháng Một vừa qua, khoảng 201.000 người gia nhập hàng ngũ không có việc làm trong Eurozone, trong khi con số ngày ở EU là 222.000 người, tính từ thời điểm tháng 12/2012.

Eurostat cho biết Hy Lạp, quốc gia nằm trong tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ châu Âu, là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất với 27%, tiếp theo là Tây Ban Nha với 26,2%.

Các nước có số người thất nghiệp thấp nhất là Áo với 4,9%, Đức và Luxembourg đều 5,3%.

Tuy nhiên, theo Eurostat, tỷ lệ lạm phát trong tháng Hai vừa qua tại 17 nước thành viên Eurozone lại giảm xuống còn 1,8%, thấp hơn nhiều so với mức quy định 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đặt ra cho các nước thành viên.

Đây là lần đầu tiên trong hơn hai năm qua tỷ lệ lạm phát tại Eurozone giảm và điều này cho thấy dấu hiệu tích cực trong tiến trình phục hồi kinh tế của khu vực cũng như phản ánh việc kiểm soát giá cả tiêu dùng.

Mặc dù vậy, Eurostat nhận định rằng lạm phát giảm quá mức cũng đồng nghĩa với việc nhu cầu tiêu dùng giảm, một trong những yếu tố tác động tới tỷ lệ thất nghiệp.

Các nhà phân tích cho rằng với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao trong khi tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp, nhiều khả năng ECB sẽ cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay từ mức hiện nay là 0,75%.

Chuyên gia Sarah Hewin thuộc Ngân hàng Standard Chartered nhận định các số liệu mới của Eurostat sẽ hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất của ECB, có thể vào quý 2 năm nay.

Theo bà Hewin, ECB có thể hành động ngay từ tuần tới, tuy nhiên vẫn có một yếu tố mà ECB cần phải sẵn sàng đối phó, đó là tình hình chính trị bất ổn ở Italy và vấn đề nợ công ở Cộng hòa Síp./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục