Thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, Bà Rịa-Vũng Tàu có 3 ca nhập cảnh

Tính đến 18 giờ ngày 6/8 Việt Nam có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó 312 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.
Người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/TTg. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)
Người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/TTg. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chiều 6/8, Bộ Y tế thông báo có thêm 30 trường hợp mắc mới bệnh COVID-19; trong đó có 20 ca ở Đà Nẵng, 6 ca ở Quảng Nam, 1 ca ở Bắc Giang có liên quan đến Đà Nẵng và 3 ca nhập cảnh tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

[Ca thứ 10 tử vong có liên quan đến COVID-19 là BN 718]

1. Ca bệnh 718: Nữ, 67 tuổi, quê quán: Đà Nẵng, đã tử vong tối 5/8. Bệnh nhân được xét nghiệm khẳng định dương tính với Sars-CoV-2 cuối giờ sáng 6/8.

2. Ca bệnh 724-729, 731-743 (BN718; BN724-729 và BN731-743): Tại Đà Nẵng, tuổi từ 1-69, gồm: 9 F1, 5 bệnh nhân, 3 người chăm sóc, 1 nhân viên y tế, 1 tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra).

3. Ca bệnh 719-723 và 730 (BN719 -723 và BN730): Tại Quảng Nam độ tuổi từ 30-51, liên quan Đà Nẵng, gồm 2 bệnh nhân, 3 F1 (BN562, BN456, BN592), 1 người chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

4. Ca bệnh 744 (BN744): Tại Bắc Giang, nữ, 7 tuổi, F1 của BN673, BN674, cùng nhóm du lịch tại Đà Nẵng với BN675-678 tại Lạng Sơn. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

5. Ca bệnh 745-747 (BN745-747): Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, liên quan chuyến Tàu chở gas Texiana từ Qatar về Cảng Vũng Tàu ngày 28/7, cách ly, lấy mẫu ngay trên tàu sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 2 phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (trước đó đã có 6 ca dương tính). Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 6/8, Việt Nam có tổng cộng 747 ca mắc COVID-19, trong đó có 392 trường hợp đã được điều trị khỏi.

Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay là 295 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 170.457 người; trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 6.717 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 23.356 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 140.384 người.

11 trường hợp công bố khỏi bệnh

Cũng trong ngày 6/8, Bộ Y tế thông báo có 11 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đó là các bệnh nhân: BN374 (nam, 35 tuổi), BN376 (nam, 35 tuổi), BN377 (nam, 32 tuổi), BN378 (nam, 35 tuổi), BN379 (nam, 31 tuổi), BN380 (nam, 30 tuổi), BN381 (nam, 55 tuổi), BN382 (nam, 64 tuổi), BN384 (nam, 27 tuổi), BN403 (nam, 55 tuổi), BN408 (nam, 42 tuổi).

Hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Những trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Hối hả nhập kho tiền phương

Chiều 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận, sắp xếp kho tiền phương phòng chống dịch COVID-19 khu vực miền Trung được đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng.

Thêm 30 trường hợp mắc COVID-19, Bà Rịa-Vũng Tàu có 3 ca nhập cảnh ảnh 1Hàng từ Kho dữ trữ Quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập kết an toàn tại Đà Nẵng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo báo cáo của bộ phận hậu cần, Bộ Y tế xuất cấp từ Kho dữ trữ quốc gia gồm 2 đợt. Mỗi đợt khoảng 300m3 hàng bao gồm khẩu trang y tế, khẩu trang chuyên dụng phòng chống dịch N95, quần áo phòng chống dịch, vật tư y tế và trang thiết bị cần thiết.

Tại kho tiền phương, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã cảm ơn lực lượng quân đội bao gồm Lữ đoàn 683, 971 và 972 thuộc Cục Vận tải, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã vận chuyển nhanh số hàng từ Kho dữ trữ Quốc gia ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tập kết an toàn tại Đà Nẵng.

Thứ trưởng Sơn nhấn mạnh khi khó khăn, ngành y tế luôn cần sự giúp đỡ từ lực lượng quân đội. Thực tế từ khi Việt Nam bước vào cuộc chiến chống dịch COVID-19, lực lượng quân đội luôn sát cánh, từ thiết lập khu cách ly, tuần tra biên giới và đến khi lãnh Bộ Y tế đề xuất với Bộ Quốc phòng đã nhận được sự ủng hộ quý báu.

Ngành y tế đánh giá rất cao sự chuẩn bị sẵn sàng của quân đội. Chỉ sau 2 ngày, hàng hóa đã được vận chuyển đầy đủ và an toàn về Đà Nẵng.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định dịch diễn biến phức tạp, việc thiết lập kho tiền phương là điều rất cần thiết, nhằm sẵn sàng nguồn lực, ngay tại chỗ, đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch COVID-19./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục