Thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hưng Yên

Trưa 2/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp ở huyện Yên Mỹ và 1 trường hợp ở huyện Ân Thi. Các trường hợp này đều đã được cách ly y tế.
Thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Hưng Yên ảnh 1Đường phố vắng người trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 tại huyện Yên Mỹ. (Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN)

Trưa 2/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 8 trường hợp ở huyện Yên Mỹ và 1 trường hợp ở huyện Ân Thi. Các trường hợp này đều đã được cách ly y tế.

Cụ thể, có 4 trường hợp ở thôn Thuỵ Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ liên quan đến BN14346 (N.C.N., có kết quả dương tính ngày 20/6, đang được điều trị tại Bình Dương). 

Hai trường hợp làm việc ở Công ty Tân Á Đại Thành gồm 1 trường hợp ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ và 1 trường hợp ở Thôn An Đỗ, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

[Hưng Yên, Đà Nẵng ghi nhận thêm các ca dương tính với SARS-CoV-2]

Một trường hợp ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ có liên quan đến BN13632 (Đ.T.T., làm nghề cắt tóc ở thôn Đạo Khê, xã Trung Hưng). 

Hai trường hợp còn lại ở thôn Ông Tố, thị trấn Yên Mỹ liên quan đến BN16167 (N.T.L.C.).

Việc điều tra truy vết bước đầu xác định được 35 trường hợp F1 liên quan đến 9 công dân trên.

Huyện Yên Mỹ và Ân Thi đang tiếp tục truy vết các trường hợp khác có liên quan đến các công dân trên; đồng thời vận động người dân đã tiếp xúc với các trường hợp trên liên hệ cần liên hệ với trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn biện pháp phòng dịch kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục