Thêm hai công dân Mỹ bị quân đội Libya bắt giữ

Các nguồn tin an ninh và quân đội Libya ngày 2/1 cho biết hai công dân Mỹ đã bị quân đội giam giữ tại sở chỉ huy ở thành phố Benghazi.
Thêm hai công dân Mỹ bị quân đội Libya bắt giữ ảnh 1Binh sỹ Libya kiểm tra xe ôtô tại một trạm kiểm soát ở Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin an ninh và quân đội Libya ngày 2/1 cho biết hai công dân Mỹ đã bị quân đội giam giữ tại sở chỉ huy ở thành phố Benghazi, miền Đông Libya.

Danh tính của các công dân Mỹ này cũng như lý do dẫn tới vụ bắt giữ vẫn chưa được công bố. Hiện chưa có bình luận gì từ phía Đại sứ quán Mỹ ở Libya.

Tuần trước, ngày 27/12, bốn quân nhân Mỹ cũng đã bị Chính phủ Libya giam giữ vài giờ và sau đó đã được trả tự do.

Trong một diễn biến khác, binh sỹ Libya ngày 2/1 đã phát hiện thi thể của một nam giới người Anh và một phụ nữ người New Zealand bị bắn chết ở Tây Nam thủ đô Tripoli. Được biết cả hai người đều là giáo viên. Tại London, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đang tìm kiếm thêm thông tin sau khi có thông báo về vụ việc.

Vụ việc xảy ra gần một tháng sau vụ một giáo viên người Mỹ bị sát hại ở thành phố Benghazi. Hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm của các vụ tấn công trên.

Hai năm sau cái chết của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, chính quyền mới ở Libya vẫn không thể kiểm soát được các lực lượng dân quân ở nước này, trong đó có một số nhóm hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục