Thêm nhiều cam kết thúc đẩy giải quyết nạn di cư từ Trung Mỹ tới Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ đã công bố các cam kết trị giá 1,9 tỷ USD tạo việc làm nhằm mang lại hy vọng cho người dân trong khu vực để xây dựng cuộc sống an toàn và thịnh vượng ngay tại quê hương của họ.
Thêm nhiều cam kết thúc đẩy giải quyết nạn di cư từ Trung Mỹ tới Mỹ ảnh 1Đoàn người di cư từ Trung và Nam Mỹ, xuất phát từ thành phố Tapachula, bang Chiapas của Mexico để tìm đường tới Mỹ, ngày 6/6. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/6, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã công bố các cam kết trị giá 1,9 tỷ USD về tạo việc làm trong khối doanh nghiệp tư nhân nhằm giảm số người di cư từ Trung Mỹ qua Mexico để tới Mỹ.

Các cam kết được đưa ra tại một sự kiện diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) với sự tham dự của lãnh đạo Mexico và các nước chịu ảnh hưởng của làn sóng người di cư tới Mỹ.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ mục đích của các khoản hỗ trợ này là "mang lại hy vọng cho người dân trong khu vực để xây dựng cuộc sống an toàn và thịnh vượng ngay tại quê hương của họ."

Cụ thể, tập đoàn Visa cam kết đầu tư 270 triệu USD trong vòng 5 năm nhằm tạo điều kiện cho 1 triệu doanh nghiệp và 6,5 triệu người tiêu dùng tại các nước tham gia hệ thống tài chính chính thức.

Riêng chi nhánh Bắc Mỹ của công ty sản xuất linh kiện xe ôtô Yazaki của Nhật Bản sẽ đầu tư 110 triệu USD và tuyển dụng hơn 14.000 lao động mới tại các nước Guatemala và El Salvador.

[Hình thành đoàn người di cư 6.000 người ở Mexico tìm đường tới Mỹ]

Các công ty khác cũng đưa ra những cam kết tương tự, trong đó có hãng thời trang Gap hay công ty viễn thông Millicon có kế hoạch chi 700 triệu USD để mở rộng hệ thống di động và băng thông rộng tại 3 nước nói trên.

Tạo việc làm mang lại thu nhập ổn định cho người lao động được xem là chìa khóa để giải quyết tận gốc rễ nạn di cư bất hợp pháp từ các nước nghèo khổ ở Mỹ Latinh tìm đường đến Mỹ. Năm ngoái, Nhà Trắng cũng đã công bố quỹ hỗ trợ 1,2 tỷ USD nhằm tạo cơ hội làm kinh tế tại những nước nghèo đói như El Salvador, Guatemala và Honduras.

Theo các tổ chức quốc tế, mỗi năm, có hàng trăm nghìn người di cư từ các nước Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong hành trình dài và nguy hiểm. Hai nước có đường biên giới chung dài tới 3.200km đã nỗ lực hợp tác nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục