Tại buổi hội thảo Dự báo toàn cảnh thị trường Thành phố Hồ Chí Minh doCông ty CBRE Việt Nam tổ chức ngày 15/1, ông Marc Townsend, Tổng Giám đốc điềuhành CBRE Việt Nam, đã nhận định về thị trường bất động sản trong năm 2013: Năm2013 sẽ là năm mà tiền mặt lên ngôi.
Thị trường bất động sản đã trải qua một vài năm khó khăn, khi mà niềm tinsuy giảm cùng với áp lực kinh tế vĩ mô đã giới hạn việc tiếp cận nguồn vốn.Trong năm 2013, như nhiều người đánh giá là vẫn còn nhiều khó khăn, những aitiếp cận được nguồn vốn sẽ chi phối thị trường” Đối với Thành phố Hồ Chí Minh,trong năm 2012 đã chứng kiến một thị trường nhà ở đình trệ, với số lượng cácgiao dịch cũng như dự án mới giảm sút.
Theo như kết quả thực của CBRE, lượng căn hộ chưa bán được ở thị trườngThành phố Hồ Chí Minh vẫn như cũ trong suốt năm 2012, không tăng như một số bìnhluận đã đưa ra. Theo đó, trong năm 2012, Thành phố Hồ Chí Minh có 2.900 căn đượcbán ra trên thị trường sơ cấp, trong khi đó lượng tồn kho khoảng 30.000 căn.
Bên cạnh đó, CBRE nhận thấy giá chào bán trên thị trường nhà ở tại Thànhphố Hồ Chí Minh trong năm 2012 giảm so với năm trước, trong đó những quận có sốlượng dự án lớn như Quận 2 và huyện Bình Chánh có mức giảm từ 20% - 25%, trongkhi những quận có số lượng dự án ít như Quận 5 và Quận 10 thì chứng kiến mứctăng giá nhẹ.
Ông Townsend cho rằng, trong đầu năm 2013 thị trường đã được định giá thựctế hơn bao giờ hết. Tất nhiên là vẫn có một số dự án có mức giá không phù hợpvới sản phẩm hoặc vị trí, nhưng có một số dự án đã giảm đáng kể để đưa ra mộtmức giá thực tế và hấp dẫn hơn. Với những cắt giảm đó, chúng tôi tin rằng năm2013 sẽ chứng kiến một tỷ lệ cao hơn những người mua đầu tiên tham gia vào thịtrường, đặc biệt với những dự án ở phân khúc bình dân.
Đối với mảng thị trường cho thuê, CBRE mong đợi năm 2013 thị trường sẽtương đối ổn định ở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong năm 2012, diện tích thực thuêcủa văn phòng Hạng A và B sụt giảm gần 50%, tuy nhiên với điều kiện kinh tế dựđoán sẽ được cải thiện cả ở Việt Nam và các nước trong khu vực, dự đoán diệntích thực thuê sẽ tăng trưởng trong năm 2013.
Phần lớn các hoạt động cũng nhưcác giao dịch lớn sẽ tập trung vào thị trường văn phòng hạng B, khi mà ngườithuê vẫn còn quan tâm nhiều tới mức giá và những người thuê đã hiện hữu trên thịtrường trong một vài năm muốn chuyển sang một dự án mới với chất lượng tốt hơn.
Đối với phân khúc bán lẻ, CBRE dự đoán sự cạnh tranh để chiếm lĩnh nhữngvị trí bán lẻ hàng đầu sẽ giữ cho giá thuê tại khu trung tâm cao và ổn định docác nhà bán lẻ mới cũng như các nhà bán lẻ cũ tìm cách mở rộng thị trường sẽcạnh tranh để có các vị trí tốt nhất. Tuy nhiên ông Townsend cho rằng cần tiếptục thận trọng do tại các khu vực nằm ngoài trung tâm, nguồn cung vẫn tiếp tụctăng và các dự án bán lẻ vẫn phải vất vả để định vị và đáp ứng nhu cầu thịtrường.
Nhận định về thị trường đầu tư, CBRE khẳng định Việt Nam vẫn là thị trườngđược giới đầu tư quan tâm mặc cho những diễn biến không tích cực về kinh tế vĩmô trong năm 2012. Các thương vụ mua bán đã xuất hiện trong lĩnh vực tài chínhvà bảo hiểm, đặc biệt là các thương vụ đến từ các nhà đầu tư Nhật Bản trong việcmua lại cổ phần của các tập đoàn Việt Nam, trong khi ngành hàng tiêu dùng gầnđây chứng kiến Quỹ Đầu tư Toàn cầu KKR tăng cổ phần của họ trong tập đoàn Masan.
Ông Townsend cho rằng, trong khi thị trường bất động sản Việt Nam có thểkhông phải là cột mốc sáng chói như trước đây, nhưng lĩnh vực bất động sản vẫntiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhà đầu từ đến châu Á và các khu vực khác.Việt Nam với một số mảng bất động sản đã gần chạm đáy, sẽ hấp dẫn đối với cácnhà đầu tư nước ngoài có kế hoạch mở rộng và thâm nhập vào Việt Nam./.
Hoàng Tuấn (Vietnam+)