Thị trưởng London bị cáo buộc dùng Twitter trái phép

Thị trưởng thành phố London đã sử dụng tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Twitter để hỗ trợ cho chiến dịch tái tranh cử.
Thị trưởng thành phố London Boris Johnson đang đối mặt với những lời chỉ trích vì ông này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Twitter để hỗ trợ cho chiến dịch tái tranh cử vị trí người đứng đầu thủ đô của "xứ sở sương mù."

Ông Boris Johnson bị các đối thủ trong cuộc cạnh tranh vào vị trí thị trưởng thành phố London nhiệm kỳ tới cáo buộc đã sử dụng tài khoản cá nhân của mình @BorisJohnson, để thu hút được sự chú ý của hơn 250.000 tài khoản Twitter khác.

Trên tài khoản Twitter của Boris Johnson, thậm chí là cả tài khoản của các cộng sự trong chiến dịch tranh cử, còn có đường dẫn tới địa chỉ BackBoris2012.com, trang web vận động tranh cử của ông Johnson.

Các đối thủ của ông Johnson cáo buộc việc sử dụng tài khoản cá nhân cho chiến dịch tranh cử là không hợp lệ, cho rằng đây là hành động "lạm dụng nguồn lực xã hội."

Tuy vậy, Thị trưởng Boris Johnson vẫn một mực bảo vệ hành của mình, coi đây là một việc làm bình thường. ông viết trên tweet: "Xin nói rõ ràng - @BorisJohnson chỉ được dùng để thảo luận các công việc của một thị trường."

Sau khi xuất hiện những lời chỉ trích, ông Johnson cũng đã gỡ bỏ đường dẫn từ tài khoản Twitter của mình đến trang web vận động tranh cử./.

Đại Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục