Thiên tai và tai nạn xảy ra tại nhiều nước châu Mỹ

Tại Brazil, một xe buýt bị lao xuống vách núi sâu 30m khi đang trên đường từ Paraguay về thị trấn Nova Prata thuộc Serra Gaucha.

Ngày 3/11, ở miền Nam Brazil xảy ra một tai nạn xe buýt đã làm 4 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Thông tin từ chính quyền địa phương cho biết chiếc xe buýt bị lao xuống vách núi sâu 30m khi đang trên đường từ Paraguay về thị trấn Nova Prata thuộc khu vực miền núi Serra Gaucha.

Địa điểm xảy ra tai nạn gần thị trấn Passo Fundo, miền Bắc bang Rio Grande do Sul và hiện tất cả các nạn nhân bị thương đều đã được chuyển tới bệnh viện.

Một số nguồn tin truyền thông cho biết nguyên nhân tai nạn do tài xế bị mất lái.

Trong khi đó, tại bang Wisconsin, miền Bắc nước Mỹ, xảy ra vụ va chạm giữa hai máy bay chở vận động viên nhảy dù nhưng không gây thiệt hại nghiêm trọng về người.

Vụ va chạm xảy ra tối 2/11 khi cả hai máy bay đang ở độ cao 3.000m. Vụ va chạm đã buộc 10 người, gồm 9 vận động viên nhảy dù và phi công trên một trong hai máy bay, phải nhảy dù khẩn cấp.

Phi công trên máy bay còn lại cố gắng điều khiển máy bay hạ cánh. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter xảy ra sáng 3/11 làm rung chuyển một số khu dân cư tại nước Cộng hòa Dominicana nhưng không gây thiệt hại nặng.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn nằm sâu 100km, cách khu tự trị San Pedro de Macoris khoảng 8km về phía Đông - Đông Nam.

Trong khi đó, Mexico đang khẩn trương ứng phó với nguy cơ bị bão nhiệt đới Sonia tấn công.

Trung tâm bão quốc gia Mỹ cho biết hiện bão Sonia cách mũi Baja California khoảng 250km về phía Nam, di chuyển với tốc độ 20 km/giờ và vận tốc gió tối đa lên tới 75 km/giờ.

Dự báo, bão Sonia sẽ đổ bộ vào Mexico sớm nhất vào cuối ngày 3/11 hoặc trong ngày 4/11, gây mưa lớn từ 8-15cm tại nhiều khu vực thuộc vùng bờ biển phía Tây. Ở một số khu vực hẻo lánh, lượng mưa có thể lên tới 25cm. Ngoài ra, bão cũng có thể gây ra sóng lớn cao từ 2-3m.

Dự báo sẽ có khoảng 9 bang ở Mexico chịu ảnh hưởng của bão Sonia với nguy cơ cao nhất là mưa lớn kéo dài gây lụt lội và lở đất nghiêm trọng.

Để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại, chính quyền Mexico đã ban bố cảnh báo bão tại dải thành phố ven biển bang Sinaloa, từ Altata tới Mazatlan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục