Phát hiện này hiện đã được trình bày tại hội nghị Địa hóaGoldschmidt ở thành phố Florence của Italy.
Sau khi nghiên cứu thành phần của các mảnh thiên thạch vỡ, các chuyêngia địa chất Nga thấy rằng các tảng đá không gian này đã trải qua sự tan chảy ởnhiệt độ cao trước khi rơi vào bầu khí quyển của Trái Đất và nổ tung ở khu vựcChelyabinsk thuộc miền Trung nước Nga như một quả cầu lửa chói mắt.
[Vụ thiên thạch rơi: Chưa từng có vào thời hiện đại]
Tác giả nghiên cứu Victor Sharygin thuộc Viện Hàn lâm Nga nhận định rằngnhững gì phát hiện đã chứng minh "gần như chắc chắn" khối thiên thạch này xượtqua Mặt Trời hoặc đã chạm vào một thực thể khác trong Hệ Mặt Trời, ví dụ như mộthành tinh hoặc tiểu hành tinh nào đó.
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) nhận định rằng khối thiên thạch cókhối lượng khoảng 10.000 tấn, chiều rộng 17m trước khi phát nổ ở Chelyabinsk,giải phóng khoảng 300 kiloton năng lượng, tương đương sức công phá của 20-25 quảbom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiếnII (năm 1945).
Sóng xung chấn của nó thổi bay các cửa sổ, làm hư hỏng nhiều nhàcửa, công trình công cộng trên khắp năm khu vực của Nga. Các mảnh vỡ của thiênthạch nằm rải rác trên một khu vực rộng lớn xung quanh Chelyabinsk. Phần lớnnhất được cho là nằm dưới đấy Hồ Chebarkul.
Vụ nổ ngày 15/2 được xem là vụ nổ thiên thạch lớn nhất trong vòng 100 nămqua tại Nga, khiến hơn 1.500 người bị thương và làm hư hại hàng nghìn tòa nhà.Sau cơn sợ hãi, nhiều người đang phát sốt lên để kiếm tiền từ "mỏ vàng trên trờirơi xuống" bằng cách bày bán các mảnh thiên thạch vỡ./.