Thiếu tướng Carsten Breuer sẽ là Tư lệnh quân đội mới của Đức

Ông Breuer, 59 tuổi, được biết đến nhiều nhất ở Đức với vai trò Trưởng ban xử lý khủng hoảng đại dịch COVID-19 của chính phủ từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022.
Thiếu tướng Carsten Breuer sẽ là Tư lệnh quân đội mới của Đức ảnh 1Thiếu tướng Carsten Breuer. (Nguồn: DPA)

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 13/3 tuyên bố đã thay thế người đứng đầu lực lượng vũ trang nước này.

Một số quan chức quốc phòng Đức cho biết Thiếu tướng Carsten Breuer, sẽ thay Tướng Eberhard Zorn, làm Tư lệnh mới quân đội Đức.

Ông Breuer, 59 tuổi, được biết đến nhiều nhất ở Đức với vai trò Trưởng ban xử lý khủng hoảng đại dịch COVID-19 của chính phủ từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022.

[Thủ tướng Đức nêu nhiệm vụ trọng tâm của quân đội liên bang]

Theo truyền thông Đức, với vị trí mới, ông Breuer sẽ đóng vai trò là người ra quyết định quan trọng tại Bộ Quốc phòng và cố vấn quân sự cho Thủ tướng Olaf Scholz.

Các phương tiện truyền thông cho biết ông Zorn, 63 tuổi, đảm nhiệm vị trí Tư lệnh quân đội từ năm 2018, sẽ nghỉ hưu sớm từ ngày 16/3.

Trước đó, ông Pistorius trở thành Bộ trưởng Quốc phòng mới của Đức từ tháng 1 vừa qua, thay thế bà Christine Lambrecht, người bị chỉ trích vì phản ứng không đồng nhất đối với cuộc xung đột tại Ukraine trong bối cảnh Đức đối mặt với những cáo buộc “chậm chân” trong việc vận chuyển vũ khí cho Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục