Thủ tướng Đức nêu nhiệm vụ trọng tâm của quân đội liên bang

Thủ tướng Scholz cho biết Đức giữ cam kết tăng ngân sách quốc phòng và sau quỹ quốc phòng trị giá 100 tỷ euro hiện nay, ngân sách dành cho quốc phòng của Đức cũng sẽ không trở lại mức như trước đây.
Thủ tướng Đức nêu nhiệm vụ trọng tâm của quân đội liên bang ảnh 1Binh sỹ Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa tái khẳng định sẽ đạt mục tiêu chi 2% Tổng sản lượng quốc nội (GDP) cho quốc phòng, đồng thời đảm bảo trang bị tốt nhất cho quân đội nhằm đưa quân đội liên bang trở thành lực lượng phòng thủ thông thường then chốt ở châu Âu.

Phát biểu ngày 16/9 tại một hội nghị quốc phòng ở Berlin, ông Scholz cho biết Đức giữ cam kết tăng ngân sách quốc phòng và sau quỹ quốc phòng trị giá 100 tỷ euro hiện nay, ngân sách dành cho quốc phòng của Đức cũng sẽ không trở lại mức (thấp) như trước đây.

Ông nhấn mạnh rằng trong một thời gian dài, Đức đã "lảng tránh ưu tiên thực cho các nhiệm vụ" của quân đội liên bang.

Thủ tướng Scholz nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của quân đội liên bang là bảo vệ tự do ở châu Âu và tất cả các nhiệm vụ khác phải đi theo nhiệm vụ này.

Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng quân đội Đức sẽ trở lại nhiệm vụ then chốt là bảo vệ quốc gia và liên minh NATO, trong đó quân đội phải trở thành nền tảng của hệ thống phòng thủ thông thường ở châu Âu và là lực lượng vũ trang được trang bị tốt nhất ở châu Âu.

[Đức trở thành nước đóng góp lớn nhất ở châu Âu cho NATO]

Cùng quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht, Thủ tướng Scholz cũng lên tiếng ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác trong tương lai với các đối tác liên minh để phát triển các hệ thống vũ khí mới. Ngoài ra, cũng cần xem xét lại các quy tắc nghiêm ngặt hiện nay đối với việc xuất khẩu vũ khí được phát triển chung ở châu Âu.

Nhiều ý kiến cho rằng chính những ràng buộc nghiêm ngặt này đang cản trở sự hợp tác sản xuất vũ khí ở châu Âu vì vũ khí được phát triển chung cho các dự án xuất khẩu phải tuân theo các quy định nghiêm ngặt ở Đức.

Các tuyên bố trên của Thủ tướng Scholz được đưa ra khi ông tham dự hội nghị quốc phòng của quân đội liên bang với sự tham dự của các nhân vật hàng đầu trong quân đội liên bang, các đại diện chính trị, hiệp hội và tổ chức tư vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục