Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng về một kỷ nguyên mới trong quan hệ với Mỹ

Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi kể từ sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019 khiến các nước thành viên NATO, lo ngại việc này sẽ đe dọa an ninh NATO.
Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng về một kỷ nguyên mới trong quan hệ với Mỹ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại cuộc họp ở Ankara, ngày 10/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hy vọng cuộc hội đàm đầu tiên của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới, sẽ “báo hiệu một kỷ nguyên mới” sau hơn một năm quan hệ giữa hai nước có nhiều khúc mắc.

Phát biểu trên truyền hình ngày 26/5, Tổng thống Erdogan cho biết ông và nhà lãnh đạo Mỹ đã nhất trí gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo kế hoạch diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ) vào ngày 14/6 tới.

Ông bày tỏ tin tưởng cuộc gặp này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định Ankara đánh giá cao mối liên minh với Mỹ. 

[Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ về vấn đề Libya]

Tổng thống Erdogan đã cố gắng hàn gắn quan hệ với các đồng minh phương Tây và các đối thủ trong khu vực sau một loạt các tranh cãi quốc tế dẫn tới việc Thổ Nhĩ Kỳ bị cô lập trong bối cảnh nước này phải vật lộn với cú sốc kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi kể từ sau khi Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga vào năm 2019 khiến các nước thành viên NATO, trong đó có Mỹ, lo ngại việc này sẽ đe dọa an ninh NATO.

Washington đã áp biện pháp trừng phạt AnkJoe Biden, ara dựa trên Luật Chống các đối thủ của Mỹ (CAATSA).

Đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng đạo luật này chống lại một đồng minh trong NATO./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục