Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy việc gia nhập Liên minh châu Âu

Tối 4/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua đạo luật về nhập cư và cư trú trong nỗ lực đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).
Tối 4/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua đạo luật được mong đợi từ lâu về nhập cư và cư trú trong nỗ lực đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Đạo luật mới cho phép người tỵ nạn từ Syria và các nước không thuộc châu Âu khác ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi họ được thu xếp đến nước thứ ba. Quy chế này trước đó chỉ dành cho người châu Âu.

Luật mới cũng dành quyền cư trú dài hạn cho những người nước ngoài đã ở Thổ Nhĩ Kỳ từ 8 năm trở lên theo giấy phép cư trú, và dành cho nhóm đối tượng này các quyền của cá nhân nhằm giúp họ kiện lên tòa án Thổ Nhĩ Kỳ nếu bị trục xuất.

EU hoan nghênh quyết định trên của Thổ Nhĩ Kỳ như một cam kết rõ ràng về thiết lập cơ chế quản lý người nhập cư hiệu quả phù hợp với các tiêu chuẩn của EU và quốc tế, đồng thời cho biết quyết định này có thể dẫn đến các cuộc đàm phán tiếp theo về tự do hóa thị thực giữa 27 nước thành viên tổ chức này với Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa được hưởng qui chế miễn thị thực với các nước EU, vốn được áp dụng với các nước ứng viên khác muốn gia nhập tổ chức này.

Là cầu nối giữa châu Âu và châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ hiện là nơi "trú chân" của 400.000 người tỵ nạn đến từ nước láng giềng Syria, đồng thời là điểm trung chuyển đối với người di cư trái phép vào châu Âu qua Hy Lạp.

Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xin gia nhập EU từ năm 2005, nhưng tiến trình đàm phán về vấn đề này bị ngừng trệ trong những năm gần đây do một số trở ngại, bao gồm vấn đề nhân quyền và dân số người Hồi giáo đông. EU cũng muốn chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ hợp pháp hóa quy chế tỵ nạn cho người Syria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục