Thống đốc bang California bị ung thư tuyến tiền liệt

Theo truyền thông Mỹ, thống đốc bang California của Mỹ, Jerry Brown, đang được điều trị ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu.
Không chỉ các nhà lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh, các chính trị gia Mỹ cũng đang bị căn bệnh ung thư hành hạ.

Truyền thông Mỹ cho biết, thống đốc bang California, Jerry Brown, cũng đang được điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu, phần ung thư đã được khoanh vùng và ông có rất nhiều cơ hội khỏi hẳn.

Ông Brown, 74 tuổi, thay thế cựu thống đốc, diễn viên điện ảnh Arnold Schwarzenegger vào tháng 1/2011. Ông đang được xạ trí và vẫn làm việc bình thường. “May mắn là bệnh được phát hiện sớm và đã được khoanh vùng, có thể chữa trị bằng các biện pháp xạ trị thông thường,” bác sỹ chuyên khoa ung thư Eric Small nói trong một tuyên bố. “Việc chẩn đoán rất tuyệt vời và sẽ không có tác dụng phụ nào.”

Việc trị liệu của ông Brown dự kiến hoàn tất trong tuần lê tới ngày 7/1/2013, tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

Chính trị gia lão luyện của phe Dân chủ là thống đốc lớn tuổi nhất nắm quyền ở bang California, nơi ông từng làm thống đốc giai đoạn 1975-1983, lúc đó là thống đốc trẻ nhất trong lịch sử bang. Tháng 4/2011, ba tháng sau khi nhậm chức, các bác sĩ từng phẫu thuật ung thư cho ông./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục