Thống nhất lịch lấy nước đổ ải của vụ Xuân 2013

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, lịch lấy nước đổ ải cho vụ Xuân 2012 thống nhất tăng lên 17 ngày với 3 đợt lấy nước.
Ngày 6/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chứchội nghị thống nhất lịch lấy nước đổ ải vụ Xuân 2013 với các tỉnh trung du, đồngbằng Bắc Bộ.

Theo dự báo, vào thời điểm vụ Xuân 2013, thủy văn dòng chảy toàn mùa thấphơn so với trung bình nhiều năm, lượng nước cũng thiếu hụt so với nhiều năm. Tuynhiên, các tháng chính vụ có nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và lượng nước tại cáchồ thủy lợi hiện đang ở mức cao. Bên cạnh đó, nhiệt độ lại cao hơn trung bìnhnhiều năm vụ Xuân, đợt rét đậm vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1/2013 nhưng khôngnhiều, rét đậm xuất hiện muộn so với cùng kỳ năm 2012 nên thuận lợi cho vụ Xuân2013.

Tại hội nghị, ông Phạm Hồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết:Tùy theo thực tế từng địa phương và tùy thời gian sinh trưởng của giống tránhđiều kiện rét đậm, rét hại, Cục đã khuyến cáo các địa phương khung thời vụ tốtnhất, theo đó, thời vụ gieo mạ, cấy vào thời điểm từ 25/1-10/2/2013 và thời giangieo cấy đại trà từ 12/2-25/2/2013.

Theo ông Đặng Duy Hiển, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn: Vụ Xuân 2013 dự kiến có khoảng 650.000 halúa cần lấy nước, trong đó có 100.000 ha diện tích tưới bằng hồ thủy lợi đượcđảm bảo do lượng nước tại các hồ thủy lợi đã đầy, chỉ còn khoảng 450.000 ha diệntích cần lấy nước ở các sông Hồng, sông Thái Bình… gặp khó khăn bởi lòng sôngbiến đổi do hiện tượng khai thác cát. Vì vậy, việc lấy nước vụ Xuân 2013 phảitận dụng tối đa thủy triều và sử dụng giải pháp hồ thủy điện xả nước thật cao đểđảm bảo lợi ích cho toàn vùng trung du, đồng bằng Bắc bộ. Để đảm bảo đủ nước chocác tỉnh đồng loạt lấy nước theo lịch, trước mỗi đợt lấy nước, Tập đoàn Điện lựcViệt Nam sẽ xả trước từ 2-3 ngày.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng, Tổng Cục thủy lợi, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau khi tổng hợp ý kiến, lịch lấy nướcthống nhất tăng lên 17 ngày với 3 đợt lấy nước, gồm: Đợt 1 từ 1 giờ sáng ngày25/1 đến hết 23 giờ ngày 29/1/2013; đợt 2 từ 1 giờ sáng ngày 4/2 đến 23 giờ ngày9/2/2013 và đợt 3 từ 1 giờ sáng ngày 19/2 đến 23 giờ ngày 24/2/2013.

Theo kếhoạch xả, dự kiến tổng dung tích nước bổ sung về hạ du trên 3 tỷ m3. Trường hợptrong lần lấy nước đợt 3, nếu các địa phương đã đủ nước gieo cấy thì sẽ ngắtnước sớm để tránh lãng phí và tiết kiệm nguồn nước./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước có 2.634 xã và 63.619 thôn sau sáp nhập

Cả nước giảm 5.058 xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã mới có quy mô lớn hơn nhưng số thôn tăng 1.669 thôn do nhiều tổ dân phố thuộc thị trấn trước đây nay trở thành thôn thuộc các xã mới.

Hàng hóa, nhu yếu phẩm được tập kết lên tàu vận tải để chở ra đặc khu Lý Sơn. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Quảng Ngãi: Mang Tết sớm ra đặc khu Lý Sơn

Những ngày này, khi Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề, tàu vận tải tấp nập cập cảng, chở hàng hóa, nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm, các mặt hàng Tết ra đặc khu Lý Sơn.