Thông qua nghị quyết chấm dứt xung đột ở Trung Phi

Nghị quyết của Liên hợp quốc cho phép số binh sỹ bổ sung được sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường ở Cộng hòa Trung Phi.

Ngày 28/1, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết cho phép triển khai binh sỹ châu Âu ở Cộng hòa Trung Phi, đồng thời đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với những đối tượng bị cáo buộc gây ra xung đột ở nước này.

Theo kế hoạch, Liên minh châu Âu (EU) sẽ cử tối đa 600 binh sỹ đến trợ giúp các lực lượng Pháp và Liên minh châu Phi (AU) đã được triển khai tại Cộng hòa Trung Phi với sứ mệnh chấm dứt cuộc xung đột giữa các chiến binh Cơ đốc giáo và Hồi giáo đối địch nhau.

Nghị quyết của Liên hợp quốc cho phép số binh sỹ bổ sung được sử dụng “mọi biện pháp cần thiết” để bảo vệ dân thường ở Cộng hòa Trung Phi, đất nước đã gần như rơi vào tình trạng vô chính phủ kể từ khi tổng thống bị quân nổi dậy phế truất 10 tháng trước.

AU dự định sẽ nâng quân số tại Cộng hòa Trung Phi lên mức 6.000, trong khi quân số của lực lượng Pháp là 1.600 binh sỹ. Đại sứ Pháp tại Liên hợp quốc Gerard Araud cho biết lực lượng binh sỹ Pháp sẽ bảo vệ sân bay Bangui, nơi đã trở thành điểm trú ẩn cho khoảng 100.000 người, và bảo vệ các chuyến xe viện trợ nhân đạo.

Hiện có 41 xe vận chuyển lương thực đang bị kẹt tại khu vực biên giới giữa Cộng hòa Trung Phi với Cameroon, trong khi 10 xe khác đang trên đường đến Bangui sau nhiều tuần mắc kẹt ở khu vực này.

Ngoài việc thông qua số quân triển khai đến Cộng hòa Trung Phi, nghị quyết của Liên hợp quốc cũng cho phép áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính và cấm nhập cảnh vào các nước khác đối với thủ lĩnh các tổ chức bị cáo buộc gây ra các vụ thảm sát và vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Trung Phi.

Văn kiện này đồng thời kêu gọi chính phủ lâm thời Trung Phi đẩy nhanh tiến trình tổ chức các cuộc bầu cử mới./.

Tin cùng chuyên mục