Thủ lĩnh của bộ lạc Toubou ở Libya đe dọa sẽ li khai

Người đứng đầu bộ lạc Toubou ở Libya ngày 27/3 đã tố cáo điều mà ông gọi là một kế hoạch "thanh trừng sắc tộc" đối với người của ông.

Người đứng đầu bộ lạc Toubou ở Libya, Issa Abdel Majid Mansur, ngày 27/3 đã tố cáo điều mà ông gọi là một kế hoạch "thanh trừng sắc tộc" đối với người của ông, đồng thời đe doạ li khai chỉ một ngày sau khi diễn ra các cuộc đụng độ chết người.

 

Ông Mansur nói với AFP: "Chúng tôi tuyên bố tái thiết lập Mặt trận Bảo vệ Syria của Toubou (TFSL, nhóm đối lập loạt động dưới chế độ trước đây) để bảo vệ người Toubou khỏi thanh trừng sắc tộc."

 

Ông khẳng định: "Nếu cần, chúng tôi sẽ yêu cầu quốc tế can thiệp và làm việc tiến tới thành lập một nhà nước, giống như ở Nam Sudan."

 

Cùng ngày, một bác sĩ cho biết ít nhất 30 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương trong hai ngày đụng độ giữa các thành viên bộ lạc Toubou và người dân thành phố ốc đảo Sabha ở miền Nam Libya.

 

Bác sĩ Abdel Rahman Arishnói: "Hôm nay có 15 người chết và 63 người bị thương", ngày 26/3 có 16 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục