Thủ môn phải đá tiền đạo, U23 Việt Nam vẫn vào chung kết gặp Thái Lan

U23 Việt Nam sẽ gặp lại U23 Thái Lan ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022 vào ngày 26/2 sắp tới, sau khi vừa vượt qua U23 Timor Leste ở bán kết.
U23 Việt Nam vượt qua U23 Timor Leste, gặp Thái Lan ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam vượt qua U23 Timor Leste, gặp Thái Lan ở chung kết giải U23 Đông Nam Á 2022. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam đánh bại U23 Timor Leste trên chấm penalty với tỷ số 5-3 ở trận bán kết thứ hai của giải U23 Đông Nam Á 2022 vào tối nay (24/2), sau khi hai đội hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu vô cùng căng thẳng và đầy cống hiến.

Ở trận bán kết này, U23 Việt Nam đã thi đấu với tinh thần không bỏ cuộc dù chỉ có 13 cầu thủ tham gia trận đấu để có thể vượt qua U23 Timor Leste. 

Trong thời gian thi đấu hiệp phụ, U23 Việt Nam thậm chí phải tung thủ môn dự bị vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo bởi không còn người, do những hao hụt lực lượng vì dịch COVID-19 trước đó. 

U23 Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen ngợi với chiến thắng cùng tấm vé tiến vào trận đấu cuối cùng để tranh ngôi vô địch. 

Thủ môn phải đá tiền đạo, U23 Việt Nam vẫn vào chung kết gặp Thái Lan ảnh 1U23 Việt Nam thi đấu quyết tâm trước U23 Timor Leste dù chỉ có hai cầu thủ dự bị. (Ảnh: VFF)

Trước U23 Timor Leste, U23 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và chủ động kiểm soát trận đấu nhờ khả năng cầm bóng và đánh chặn hiệu quả. Các đường lên bóng của đối thủ dễ dàng bị hàng phòng ngự được chỉ huy bởi đội trưởng Anh Việt bẻ gãy. 

Nhờ vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam có nhiều đường lên bóng mạch lạc và thuận lợi tung ra các cú dứt điểm. Nhiều lần các mũi nhọn trên hàng tấn công như Bảo Toàn, Trung Thành và Nguyên Hoàng gây khó cho U23 Timor Leste. 

Tuy nhiên, các pha dứt điểm chưa đủ lực và thiếu hiểm hóc khiến U23 Việt Nam không thể có bàn thắng. Hai tình huống nguy hiểm nhất của trận đấu chỉ đến từ cú sút chéo góc và pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Trung Thành và Nguyên Hoàng. 

Song, chính vì lối đá pressing nhanh và đẩy cao tốc độ, đội bóng áo đỏ sao vàng bị xuống sức rõ rệt và liên tiếp gặp những vấn đề như căng cơ, chấn thương. Ở trận đấu này, U23 Việt Nam vốn chỉ đăng ký 13 cầu thủ thi đấu vì lực lượng hao hụt bởi dịch COVID-19. 

Càng về cuối trận đấu, U23 Việt Nam càng không thể dồn ép mạnh mẽ đối thủ như ban đầu để tìm kiếm bàn thắng ấn định chiến thắng, dù cho tung ra số lần dứt điểm gần gấp 3 lần đối thủ. 

Hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0 sau 90 phút và phải bước vào hiệp phụ. Ở khoảng thời gian này, U23 Việt Nam tiếp tục chịu thêm tổn thất khi phải tung cả thủ môn dự bị vào sân để thi đấu tiền đạo ở phút 100 khi tiền vệ Trung Thành gặp chấn thương, không thể thi đấu. 

Chịu sự tổn thất lớn nên Bảo Toàn và đồng đội đành chấp nhận bước vào loạt sút penalty đầy may rủi. 

Tuy nhiên, trong nghịch cảnh, một lần nữa U23 Việt Nam vượt lên khó khăn để giành chiến thắng trên chấm 11m với tỷ số chung cuộc 5-3. Thủ môn Tuấn Hưng đã tỏa sáng với cú cản phá ở loạt sút thứ tư của U23 Timor Leste.

Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ở trận chung kết diễn ra ngày 26/2 sắp tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục