Thủ tướng Ấn Độ có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đứng đầu bảng xếp hạng về số người theo dõi từ các bài viết trên các nền tảng mạng xã hội, với 207 triệu lượt.
Thủ tướng Ấn Độ có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên mạng xã hội ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, tổ chức theo dõi kỹ thuật số Digital Observatory đã công bố bảng xếp hạng 196 nhà lãnh đạo được theo dõi nhiều nhất từ các bài viết của họ trên nhiều nền tảng mạng xã hội như Instagram, Facebook và Twitter trong 3 tháng gần đây.

Phóng viên TTXVN tại Italy dẫn kết quả nghiên cứu của Digital Observatory, đối tác của hãng truyền thông số Digital Italy Foundation, cho hay đứng đầu bảng xếp hạng về số người theo dõi là Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi với 207 triệu người theo dõi.

Xếp sau ông Modi là Tổng thống Indonesia Joko Widodo với hơn 80 triệu.

[Mạng xã hội Facebook cán mốc 2 tỷ người dùng hằng ngày]

Tổng thống thứ 46 của Mỹ Joe Biden đứng thứ 3 với 66 triệu người theo dõi.

Đáng chú ý, người đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với 27 triệu người theo dõi.

Tuy nhiên, ông Zelensky lại là nhà lãnh đạo có số người theo dõi mới tăng nhiều nhất cũng như có số lượt tương tác đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng.

Số lượt tương tác với các bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội của Tổng thống Ukraine chỉ xếp sau Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva - người đứng ngay sau ông Zelensky về số người theo dõi.

Về mức độ tương tác tổng thể, Tổng thống Brazil Lula da Silva đạt lượng tương tác cao nhất với hơn 80 triệu lượt thích, bình luận, chia sẻ và nhấp vào liên kết.

Con số này đối với ông Zelensky là 66 triệu và ông Widodo là gần 41 triệu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.