Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 16/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm và Trung tướng Phạm Thế Tùng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. (Nguồn: Bộ Công an)
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm. (Nguồn: Bộ Công an)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định bổ nhiệm hai Thứ trưởng Bộ Công an.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 668/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ chức các chức vụ: Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng ký Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 16/7/2024 bổ nhiệm Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Phạm Thế Tùng sinh năm 1972, quê Hưng Yên.

Ông từng giữ chức các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguyên Đại sứ Panama Servio S. Samudio trò chuyện cùng trẻ em vùng cao Việt Nam. (Ảnh: Nhân vật cung cấp - TTXVN phát)

Việt Nam-Panama: Gần nhau từ những điều bình dị

Nguyên Đại sứ Servio khẳng định có những trải nghiệm không nằm trong chương trình hay báo cáo công tác, nhưng lại giúp một nhà ngoại giao hiểu sâu hơn về đất nước nơi mình được cử đến.