Thủ tướng gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ảnh 1Người Khmer tắm tượng Phật trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây 2018. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, ngày 1/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc Tết tới đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer. Thủ tướng viết:

“Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi đến đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường vững chắc. Trong thành tựu phát triển chung của cả nước, có sự nỗ lực, đóng góp to lớn của đồng bào, đồng chí và các vị chư tăng dân tộc Khmer.

Năm 2019 là năm chúng ta kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Tôi mong đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, phấn đấu giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo bền vững, gìn giữ và phát huy những bản sắc vàn hóa truyền thống; cùng cả nước chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp; mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như lời căn dặn của Bác Hồ trong bản Di chúc lịch sử này.

Xin chúc đồng bào, đồng chí, các vị chư tăng và kiều bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 thật đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc.

Thân ái.

Nguyễn Xuân Phúc”

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.