Thủ tướng Hàn Quốc kỳ vọng thúc đẩy quan hệ song phương với Nhật Bản

Trong thư chúc mừng tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã đề xuất hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác để theo đuổi mối quan hệ hướng tới tương lai.
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chủ trì cuộc họp ở Sejong, ngày 2/9/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun chủ trì cuộc họp ở Sejong, ngày 2/9/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 17/9, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã gửi thư chúc mừng đến tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, bày tỏ kỳ vọng thúc đẩy quan hệ song phương.

Văn phòng của Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết trong thư, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã đề xuất hai nước tăng cường đối thoại và hợp tác để theo đuổi mối quan hệ hướng tới tương lai phù hợp với thời đại mới.

Thủ tướng Chung Sye-kyun cũng bày tỏ kỳ vọng hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế và hoạt động giao lưu văn hóa-xã hội, mở rộng phối hợp trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

[Tân Thủ tướng Nhật Bản: Ưu tiên hàng đầu là ứng phó với dịch COVID-19]

Cùng ngày, giới chức Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Hàn Quốc đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực để phát triển các mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo, trong bối cảnh ông Yoshihide Suga trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) cho biết trong cuộc họp hằng tuần, ban thường trực NSC đã rà soát các điều kiện an ninh gần đây quanh bán đảo Triều Tiên và các vấn đề liên minh còn tồn tại liên quan tới Mỹ, đồng thời thảo luận cách thức "giải quyết tình hình ngoại giao và an ninh quốc gia Hàn Quốc một cách ổn định."

Trong khuôn khổ cuộc họp, các thành viên NSC "đã nhất trí tiếp tục nỗ lực phát triển các mối quan hệ Hàn-Nhật." Tuy nhiên, Phủ Tổng thống Hàn Quốc không cung cấp thêm thông tin chi tiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục