Thủ tướng Iraq không muốn xảy ra xung đột vũ trang với người Kurd

Thủ tướng Iraq al-Abadi ngày 5/10 cho biết ông không muốn xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với chính quyền người Kurd; hối thúc các lực lượng Peshmerga tại những khu vực tranh chấp.
Thủ tướng Iraq không muốn xảy ra xung đột vũ trang với người Kurd ảnh 1Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. (Ảnh: Rudaw/TTXVN)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi ngày 5/10 cho biết ông không muốn xảy ra một cuộc xung đột vũ trang với chính quyền người Kurd.

Đồng thời, Thủ tướng Iraq hối thúc các lực lượng Peshmerga tại những khu vực tranh chấp phối hợp với các lực lượng an ninh Iraq dưới sự kiểm soát của chính quyền trung ương.

[Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng thị trấn Hawija từ tay IS]

Thủ tướng al-Abadi nêu nõ: "Chúng tôi không muốn một cuộc chạm trán vũ trang, chúng tôi không muốn đụng độ, nhưng chính quyền liên bang phải là trên hết và không ai có thể xâm phạm chính quyền liên bang."

Nhắc tới những vùng đất được giành lại từ nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Thủ tướng Iraq nhấn mạnh: "Tôi kêu gọi lực lượng Peshmerga duy trì là một phần không thể thiếu của các lực lượng Iraq dưới thẩm quyền của chính quyền liên bang, nhằm đảm bảo an ninh cho người dân để chúng ta có thể tái thiết những khu vực này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục