Thủ tướng Ireland không ấn tượng với những đề xuất của Anh về Brexit

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar ngày 2/10 cho biết, ông chưa nhận được các đề xuất mới của Anh về những điều khoản đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Trong ảnh: Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tới dự cuộc họp của EU tại Brussels, Bỉ, ngày 20/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Thủ tướng Ireland Leo Varadkar tới dự cuộc họp của EU tại Brussels, Bỉ, ngày 20/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, thủ tướng Ireland Leo Varadkar ngày 2/10 cho biết, ông chưa nhận được các đề xuất mới của Anh về những điều khoản đưa nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), tuy nhiên, các quan chức Anh đã thông báo ngắn gọn cho những người đồng cấp Ireland và các nội dung không mang tính khích lệ.

Phát biểu trước Quốc hội Ireland, ông Varadkar nói: “Tôi không muốn bình luận về bất cứ thỏa thuận nào được đưa ra hôm nay, cho tới khi tôi có cơ hội được nhìn thấy chúng và nghiên cứu về chúng. Tuy nhiên, chắc chắn là những gì mà chúng ta đang được nghe đều không mang tính khích lệ, và đáng buồn là, theo quan điểm của tôi, chúng sẽ không phải là cơ sở dành cho một thỏa thuận."

Thủ tướng Ireland dự kiến sẽ điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson trong buổi tối cùng ngày.

Cho tới nay, vấn đề làm sao để tránh việc thiết lập đường biên giới hiện hữu trên đảo Ireland được cho là gây trở ngại lớn nhất khiến Anh và EU không thể tìm ra thỏa thuận được chấp nhận tại Anh. Thỏa thuận đã ký kết hồi cuối năm 2018 bị cơ quan lập pháp Anh bác bỏ trong cả 3 lần bỏ phiếu mà nguyên nhân lớn là do giải pháp "chốt chặn" yêu cầu Anh tuân theo các quy định thuế quan của EU cho tới khi hai bên đạt thỏa thuận thương mại. Các nghị sỹ ủng hộ Brexit cho rằng điều khoản này là "cái bẫy" khiến Anh phụ thuộc vào EU mà không thể tách ra độc lập như mong muốn.

Dù Thủ tướng Johnson luôn yêu cầu loại bỏ điều khoản "chốt chặn” nhưng Cộng hòa Ireland và các thành viên còn lại của EU vẫn không thay đổi quan điểm rằng đây là phương án tốt nhất và sẽ chỉ xem xét khi Anh đưa ra những phương án khác phù hợp, hiệu quả hơn.

Cho tới nay, phía EU luôn cho rằng Anh chưa đưa ra được đề xuất nào "có giá trị” trong khi London liên tục kêu gọi Brussels cần linh hoạt hơn.

Dự kiến trong trong ngày 2 hoặc 3/10, Chính phủ Anh sẽ trình lên EU các phương án thay thế cho điều khoản "chốt chặn./." 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục