Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cam kết hiện đại hóa luật chống thù hận

Thủ tướng Ireland Varadkar nêu rõ chính phủ sẽ thông qua các luật mới nhằm cho phép cảnh sát sử dụng hiệu quả hơn bằng chứng từ camera giám sát mà họ thu được. 

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/11, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar cam kết sẽ hiện đại hóa các luật chống thù hận trong những tuần tới. Tuyên bố này được ông đưa ra sau khi cảnh sát bắt giữ hàng chục người trong vụ bạo loạn tại thủ đô Dublin.

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng Varadkar nêu rõ chính phủ sẽ thông qua các luật mới nhằm cho phép cảnh sát sử dụng hiệu quả hơn bằng chứng từ camera giám sát mà họ thu được. Chính phủ sẽ hiện đại hóa các luật chống kích động thù hận.

Trước đó, cảnh sát Ireland thông báo đã bắt giữ 34 người trong vụ bạo loạn tại thủ đô Dublin vào tối 23/11. Cảnh sát trưởng Ireland Drew Harris nêu rõ trong số những người bị bắt giữ, 32 người đã trình diện tại tòa sáng 24/11. Cảnh sát trưởng nhận định đây là vụ bạo loạn nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ qua tại Dublin, đồng thời cho biết vụ việc đã khiến một cảnh sát bị thương nặng.

Biểu tình bạo lực bùng phát ở thủ đô Dublin sau khi xảy ra một vụ đâm dao bên ngoài một trường học khiến 3 trẻ em bị thương. Những người biểu tình đụng độ với cảnh sát, đốt xe và cướp phá các cửa hàng. Cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để bảo đảm an ninh.

Hiện giao thông công cộng đã hoạt động trở lại, song ở mức hạn chế.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc biểu tình là vụ tấn công xảy ra bên ngoài một trường học ở khu vực quảng trường Parnell, trung tâm thủ đô Dublin, khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Cảnh sát không loại trừ bất kỳ động cơ nào dẫn đến vụ tấn công nói trên, bao gồm điều tra vụ việc theo hướng liên quan đến khủng bố. Cảnh sát trưởng Harris cho rằng bạo lực bùng phát do một nhóm người bị kích động bởi tư tưởng cực hữu.

Trong nhiều năm qua, Ireland đối mặt với tình trạng khủng hoảng về nhà ở. Chính phủ nước này ước tính cần bổ sung thêm hàng trăm nghìn nhà ở để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Tình trạng thiếu nhà ở đã gây ra phản ứng mạnh đối với cộng đồng người tị nạn và người xin tị nạn tại Ireland. Một số đối tượng mang tư tưởng cực hữu đã tiến hành biểu tình và phản đối người nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục