Nga chống sự can thiệp từ bên ngoài sau vụ bạo loạn ở Dagestan

Tổng thống Putin cáo buộc các thế lực bên ngoài đã kích động bất ổn bên trong nước Nga gây ra vụ bạo loạn, trong đó những phần tử bạo loạn tại khu vực Dagestan.
Nga chống sự can thiệp từ bên ngoài sau vụ bạo loạn ở Dagestan ảnh 1Cảnh sát được huy động để giải tán người biểu tình xâm nhập vào bên trong Sân bay Makhachkala. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Vladimir Putin, các quan chức cấp cao và giới chức an ninh của Nga ngày 30/10 đã có cuộc họp bàn về tăng cường các biện pháp chống lại sự can thiệp từ bên ngoài sau cuộc bạo loạn cuối tuần ở Cộng hòa Dagestan (thuộc Liên bang Nga) nhằm vào các hành khách hàng không từ Israel.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tại cuộc họp trên, Tổng thống Putin cáo buộc các thế lực bên ngoài đã kích động bất ổn bên trong nước Nga gây ra vụ bạo loạn, trong đó những phần tử bạo loạn tại khu vực Dagestan phần lớn theo đạo Hồi đã tấn công một sân bay để bắt các hành khách người Do Thái trên một chuyến bay từ Tel Aviv.

Ông Peskov cho biết cuộc họp đã thảo luận việc tăng cường các biện pháp chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, gồm thao túng thông tin từ bên ngoài nhằm kích động tình hình trong nước trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

[Nga đóng cửa sân bay Makhachkala do liên quan đến tình hình Israel]

Ông Peskov nêu rõ Moskva đang phân tích vụ bạo loạn ở Dagestan để giảm thiểu nguy cơ tái diễn.

Trước đó, ngày 29/10, hàng trăm người đã tụ tập tại Sân bay Makhachkala để phản đối cuộc xung đột Hamas-Israel.

Họ đã xông vào bên trong sân bay và khu vực đường băng sau khi chuyến bay theo lịch trình từ Tel Aviv hạ cánh.

Giới chức Nga buộc phải đóng cửa sân bay và bắt giữ những người gây rối để kiểm soát tình hình.

Cảnh sát đã được huy động đến hiện trường để giải tán đám đông.

Theo Chính quyền Dagestan, tình hình mất trật tự tại Sân bay Makhachkala đã được kiểm soát.

Hơn 20 người, trong đó có cảnh sát và dân thường, đã bị thương trong vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Storm Shadow. (Nguồn: Wikipedia)

Anh phát triển vũ khí chính xác siêu thanh tầm xa

Anh đang thúc đẩy chương trình tên lửa chung Stratus với Pháp và Italy nhằm phát triển một thế hệ tên lửa tàng hình mới, thay thế cho loại tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow hiện nay.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. (Ảnh: THX/TTXVN)

Gánh nặng an ninh NATO dịch chuyển về châu Âu

NATO kêu gọi các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh của liên minh, trong bối cảnh các quốc gia thành viên công bố viện trợ quân sự và tài chính mới cho Ukraine.