Thủ tướng Liban ủng hộ kêu gọi bầu cử sớm của người biểu tình

Thủ tướng Liban Hariri tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi bầu cử sớm của những người biểu tình và cho biết nội các nước này đã thông qua một gói cải tổ về kinh tế cũng như nhất trí ngân sách cho năm 2020.
Biểu tình phản đối kinh tế suy giảm tại Tripoli, Liban ngày 20/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)
Biểu tình phản đối kinh tế suy giảm tại Tripoli, Liban ngày 20/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo AFP, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống Chính phủ nổ ra tại Liban, Thủ tướng nước này Saad Hariri ngày 21/10 tuyên bố ông ủng hộ lời kêu gọi bầu cử sớm của những người biểu tình.

Phát biểu tại một cuộc họp báo được phát trên sóng truyền hình, Thủ tướng Saad Hariri cũng cho biết nội các Liban cùng ngày đã thông qua một gói cải tổ về kinh tế cũng như nhất trí ngân sách cho năm 2020.

[Thủ tướng Liban gia hạn 3 ngày để Chính phủ ủng hộ cải cách kinh tế]

Ông Hariri khẳng định, gói các biện pháp kinh tế cũng như ngân sách trong năm 2020 được nội các thông qua không đơn thuần là một động thái để dập tắt các cuộc biểu tình lớn.

Ông nêu rõ: "Những quyết định này không chỉ được đưa ra như một sự thỏa hiệp. Chúng được đưa ra không phải để yêu cầu các bạn ngừng bày tỏ sự tức giận. Đó chính là quyết định của các bạn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục