Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tại cuộc gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam phản đối các biện pháp bao vây cấm vận đơn phương với Cuba.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo Đặc phái viên TTXVN, ngày 2/12, nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel và tiếp Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Ajay Banga.

Tại cuộc gặp Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel, trong bầu không khí ấm tình hữu nghị, hai bên vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, ủng hộ và hợp tác toàn diện anh em Việt Nam-Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển sâu rộng. Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt chúc mừng Cuba chủ trì thành công Hội nghị Thượng đỉnh G77 về biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Hội nghị COP28.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, gìn giữ và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống đoàn kết và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba, sát cánh ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của nhân dân Cuba.

Thủ tướng khẳng định lại lập trường nhất quán của Việt Nam phản đối các biện pháp bao vây cấm vận đơn phương với Cuba.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới ông Miguel Díaz-Canel cùng Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba và trân trọng mời các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cuba thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn là người bạn hết sức tin cậy, luôn ủng hộ và hỗ trợ Cuba vượt qua những khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội do ảnh hưởng của bao vây, cấm vận.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá quan hệ Cuba-Việt Nam là biểu tượng tốt đẹp, được Chủ tịch Fidel Castro, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ Lãnh đạo hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá cao và trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành sự đón tiếp chu đáo đối với chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo (tháng 9/2023) nhân kỷ niệm 50 năm sự kiện Lãnh tụ Fidel Castro tới vùng giải phóng ở Quảng Trị.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp lập trường, trao đổi tiếp xúc tại các diễn đàn đa phương, là truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, trong đó có hợp tác nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực.

ttxvn-thu-tuong-pham-minh-chinh-gap-chu-tich-ngan-hang-the-gioi-wb-ajay-banga-0312-6645.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Ajay Banga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại cuộc tiếp Chủ tịch WB Ajay Banga, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của WB dành cho Việt Nam trong thời gian qua, nhất là về tư vấn chính sách, cung cấp tài chính, triển khai nhiều dự án hiệu quả, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Chủ tịch WB chúc mừng những kết quả hết sức tích cực về phát triển kinh tế của Việt Nam thời gian qua, và đánh giá cao sự điều hành hiệu quả của Chính phủ để đạt được những kết quả này; nhấn mạnh WB tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch WB thống nhất đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có, đồng thời thúc đẩy các dự án chiến lược quy mô lớn, có tác động lan tỏa.

Một số dự án thế hệ mới tiềm năng trong khuôn khổ khoản vay 5-7 tỷ USD của WB cho Việt Nam trong 3 năm tới gồm dự án Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam (REACH), dự án trồng 1 triệu ha lúa năng suất cao, phát thải thấp, dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Hoà Lạc, đầu tư cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long và các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Trong quá trình WB đang tái cơ cấu hiện diện trên toàn cầu, Thủ tướng Chính phủ đề nghị WB thành lập một Trung tâm khu vực đặt văn phòng tại Việt Nam, khẳng định tạo điều kiện tốt nhất để văn phòng vùng vận hành các dự án tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Chủ tịch WB đánh giá cao ý tưởng của Thủ tướng Chính phủ, khẳng định sẽ nghiên cứu nghiêm túc về việc thiết lập một trung tâm khu vực.

Chủ tịch WB đặc biệt đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, nhất là việc triển khai dự án trồng 1 triệu ha lúa năng suất cao, ít phát thải, coi đây là dự án hình mẫu về nông nghiệp xanh của WB trên thế giới, giúp giảm khí thải methane cũng như có thể mang lại lợi ích tài chính rõ rệt cho người dân thông qua cơ chế tín chỉ carbon.

Chủ tịch WB cũng đề xuất Việt Nam nghiên cứu tham gia thị trường tín chỉ carbon toàn cầu và khẳng định sẵn sàng đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong quá trình này, cũng như trong việc thực hiện các cam kết và mục tiêu khí hậu nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục