Đây được xem là nỗ lực cuối cùng của chính phủ nhằm chấm dứt cuộc biểutình kéo dài suốt 2 tuần qua tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin hơn 10 người, đại diện cho nhóm "TaksimSolidarity," tổ chức nòng cốt đứng sau làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch củachính phủ phá bỏ công viên Gezi, đã tới dinh thự của Thủ tướng Erdogan ở thủ đôAnkara để tham dự cuộc gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi làn sóng biểu tình lanrộng trên toàn quốc hai tuần trước.
Theo hãng tin Reuters, phát biểu sáng 14/6 sau khi kết thúc cuộc gặp kéodài vài giờ, đại diện nhóm "Taksim Solidarity" cho biết Thủ tướng Erdogan đã camkết sẽ không thúc đẩy kế hoạch trên cho tới khi có phán quyết của tòa án về vấnđề này.
Trong trường hợp tòa án ủng hộ kế hoạch của Chính phủ, ông Erdogan cũngkhẳng định Chính phủ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề này, và sẽ tôn trọng ýnguyện của người dân. Theo đại diện người biểu tình, đây được xem là dấu hiệutích cực sau các cuộc biểu tình phản đối.
Trong khi đó, người phát ngôn của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầmquyền Huseyin Celik, cũng tham dự cuộc gặp trên, khẳng định chính phủ sẽ chưađộng tới công viên công viên Gezi cho tới khi có thể tiến hành cuộc trưng cầudân ý về việc qui hoạch công viên này. Ông Celik cũng nhắc lại lập trường củaThủ tướng Erdogan, rằng những người biểu tình phải rời khỏi khu vực quảng trườngTaksim.
Hiện chưa rõ hành động tiếp theo của lực lượng biểu tình sẽ là gì, bởitrong tuyên bố đưa ra trước cuộc gặp, nhóm "Taksim Solidarity" vẫn bác bỏ đềxuất của chính phủ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về kế hoạch gây tranh cãitrên, đồng thời khẳng định sẽ bám trụ tại công viên Gezi cùng với tất cả yêu cầucủa mình.
Những đại diện này cho rằng quyền được sống trong môi trường lành mạnh, cólợi cho sức khỏe của tất cả cộng đồng không thể bị đưa ra bỏ phiếu. Trưởng phòngkiến trúc thành phố, ông Eyup Muhcu nhấn mạnh quan điểm của nhóm "TaksimSolidarity" rằng công viên Gezi sẽ mãi là khu sinh thái giữa thành phố.
Trước đó, Thủ tướng Erdogan cũng có cuộc gặp với một số đại diện của cácnhóm biểu tình, song đại diện của nhóm nòng cốt "Taksim Solidarity" không cómặt. Tại cuộc gặp này, ông Erdogan đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với nhữngngười biểu tình, đang đặt ra thách thức lớn nhất đối với sự cầm quyền kéo dài cảthập kỷ qua của AKP, cảnh báo những lực lượng chống đối phải rời khỏi khu vựccông viên, khẳng định Gezi không thuộc về các lực lượng chiếm đóng mà nó thuộcvề tất cả mọi người.
Phát biểu tại một cuộc họp của đảng AKP cầm quyền, ông Erdogan cáo buộccác lực lượng nước ngoài, truyền thông quốc tế và một số tác nhân thị trường lànhững yếu tố kích động bạo loạn và phá hoại kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ.
Hiện ông Erdogan đang phải đối mặt với sự chỉ trích của Mỹ và các đồngminh phương Tây khác về cách xử lý cuộc khủng hoảng, đang làm xấu đi hình ảnhThổ Nhĩ Kỳ, vốn được xem là hình mẫu dân chủ trong thế giới Hồi giáo.
Làn sóng biểu tình phản đối chính phủ bùng phát từ ngày 31/5, sau khi cảnhsát sử dụng hơi cay để giải tán một cuộc biểu tình đòi chính quyền hủy bỏ kếhoạch phá công viên Gezi để xây trung tâm thương mại. Các cuộc đụng độ giữa cảnhsát và người biểu tình đến nay đã khiến 4 người thiệt mạng và khoảng 5.000 ngườibị thương, trong đó có gần 600 cảnh sát./.