Tại các điểm tiếp xúc, cử tri đã được nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử của 5 ứngcử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Tấn Dũng; Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố HảiPhòng Nguyễn Quang Cường; đạo diễn, trưởng đoàn chèo thành phố Hải Phòng TrầnThị Hoàng Mai; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng NguyễnXuân Trường; Trung tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Lê Chân thànhphố Hải Phòng Vũ Khắc Viễn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng cử viên đã lần lượt trình bày chương trìnhhành động của mình, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốchội khóa XIII, sẽ hết sức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là người đạidiện cho quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, gắn bó mật thiết, liên hệchặt chẽ với cử tri và chịu sự giám sát của cử tri; dành nhiều thời gian tiếpxúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ýkiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội và cơ quan nhà nước hữu quan.
Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng cử viên cam kết sẽ thực hiệnđúng cá́c quy định về chất vấn và trả lời chất vấn, quy định về báo cáotrước cử tri việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu của mình, tiếp công dân và giảiquyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri, của công dân trong phạmvi nhiệm vụ, quyền hạn của mình với tinh thần tất cả phục vụ lợi ích chính đángcủa nhân dân, của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tổ chức tốt việc triển khai cụ thể hóađịnh hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đã được đề ra trong Nghị quyết Ðạihội XI của Ðảng thành chương trình hành động và cách làm sáng tạo, tập trung chỉđạo thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 của đấtnước với mục tiêu tổng quát là bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; phấn đấu đạt tốcđộ tăng trưởng nhanh và bền vững, khoảng 7-8%/năm... tạo nền tảng để đến năm2020 đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Trước mắt, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 11 của Chínhphủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩmô, đảm bảo an sinh xã hội và Kết luận số 02 của Bộ Chính trị về tình hình kinhtế xã hội năm 2011 sẽ được tập trung cao.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các ứng viên đại biểu Quốc hội khóa XIII hứa sẽ nêucao tinh thần trách nhiệm, để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng bộ và nhân dânthành phố, đồng thời tích cực đóng góp sức mình để cùng Đảng bộ, nhân dân HảiPhòng phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn, ra sức khắc phục nhữnghạn chế, yếu kém, khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế để thành phố pháttriển nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thànhphố lần thứ 14, góp phần từng bước hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ratrong Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố HảiPhòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Để hoàn thành tốt nhiệm được giao, các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội hứa sẽ tiếptục nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng caotrình độ và năng lực công tác; gương mẫu chấp hành và cùng gia đình chấp hànhnghiêm túc pháp luật, xây dựng cuộc sống gia đình lành mạnh, có quan hệ tốt vớimọi người, tôn trọng các quy định trong sinh hoạt công cộng; đề cao trách nhiệmtrong bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổchức và của công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tíchcực tuyên truyền, phổ biến pháp luật, động viên nhân dân chấp hành pháp luật.
Cử tri tại các điểm tiếp xúc đều đánh giá cao và bày tỏ sự đồng tình đối với cácnội dung trong chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóaXIII của thành phố Hải Phòng; cho đây là những vấn đề thiết thực, gắn liền vớiđời sống thực tiễn của các tầng lớp nhân dân.
Nhiều cử tri của Hải Phòng đề nghị là những người đại diện cho nhân dân, các đạibiểu Quốc hội cần tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ, quyết liệt lơn; những đề xuấthiệu quả hơn trong công tác cải cách hành chính; hoạch định chính sách; xây dựngpháp luật; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cơ chế chính sách ưu đãi đối vớingười có công và đối tượng chính sách; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đặc biệtlà người dân ở những vùng quê nghèo, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.
Thay mặt các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 3 thành phố Hải Phòng, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn cử tri về những ý kiến đóng góp chân tình, thẳngthắn, trí tuệ và trách nhiệm; cho rằng, những đề xuất, kiến nghị của cử tri cũnglà yêu cầu chính đáng đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Một lần nữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ cùng lãnh đạo thành phố HảiPhòng nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; quan tâm chỉ đạo huy động cácnguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án có ý nghĩa chiến lược đối với sự pháttriển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như quan tâm đầu tư phát triển nguồnnhân lực, các chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính, phòng chống thamnhũng, đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn, chăm lo sức khỏe cho nhân dân...
Trong thời gian tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và cácứng cử viên đã tới dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởngniệm liệt sỹ Hải Phòng; dâng hương tưởng niệm Bí thư đầu tiên của Đảng bộ HảiPhòng Nguyễn Đức Cảnh./.