Thủ tướng Yemen Mohammed Basindawa đệ đơn từ chức

Một quan chức Yemen giấu tên cho biết ngày 3/9, Thủ tướng nước này Mohammed Basindawa đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.
Thủ tướng Yemen Mohammed Basindawa đệ đơn từ chức ảnh 1Ngày 1/9, hàng chục nghìn người Hồi giáo dòng Shi'ite đã biểu tình ở thủ đô Sanaa của Yemen để phản đối chính phủ hiện nay. (Nguồn: AFP/TTXVN)_

Hãng tin Tân hoa dẫn lời một quan chức Yemen giấu tên cho biết ngày 3/9, Thủ tướng nước này Mohammed Basindawa đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Quan chức trên xác nhận Thủ tướng Basindawa đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Hadi trong một cuộc họp với tổng thống ngày 3/9.

Nguồn tin cho biết thêm Tổng thống Hadi đã chấp nhận đơn từ chức của ông Basindawa và sẽ ban hành một sắc lệnh bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng vài giờ nhằm tiến tới thành lập một chính phủ "thống nhất", trong đó bao gồm cả đại diện lực lượng nổi dậy người Shiite Houthi và thành viên phong trào ly khai ở miền Nam Yemen.

Các chức vụ bộ trưởng Quốc phòng, Nội vụ, Ngoại giao và Tài chính trong chính phủ mới sẽ do Tổng thống bổ nhiệm, các vị trí bộ trưởng khác sẽ do các đảng phái đề cử.

Trước đó, ngày 2/9, Tổng thống Hadi đã giải tán nội các và cách chức Thủ tướng Basindawa. Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp của Tổng thống với chính phủ (hiện đã mãn nhiệm) và đại diện các đảng phái chính trị.

Từ nhiều năm nay, nhóm Houthi đã nổi dậy chống lại quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc nước này. Tháng 8/2010, Houthi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm chiến tranh liên miên.

Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới sự ra đi của Tổng thống Ali Abdullah Saleh, Yemen đã bắt đầu một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn.

Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi đã mở rộng kiểm soát ra các tỉnh miền Bắc. Ngày 8/7 vừa qua, nhóm này đã chiếm tỉnh Amran, cách thủ đô Sanaa khoảng 50km, và tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kéo dài suốt tháng Tám yêu cầu chính phủ từ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục