Thúc đẩy hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan

Tổng thống Andrzej Duda đánh giá cao tầm quan trọng hoạt động của các nhóm nghị sỹ hữu nghị trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương.
Thúc đẩy hợp tác giữa hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan ảnh 1Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chụp ảnh lưu niệm với hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan. (Nguồn: daibieunhandan.vn)

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, ngày 29/11, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Chủ tịch Nhóm Lê Thị Nga đã có cuộc làm việc với Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam do Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Nhóm Pan Grzegorz Napieraski dẫn đầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda dự cuộc làm việc.

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh kết quả tốt đẹp của các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Tổng thống Ba Lan và các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước Việt Nam lần này của Tổng thống Ba Lan sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, vì lợi ích thiết thực của hai nước.

Đánh giá cao việc hai bên ký Bản ghi nhớ về hợp tác kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị hai nước tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế tiến xa hơn nữa; đồng thời nối lại cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác khoa học-công nghệ thời gian qua bị gián đoạn do nhiều yếu tố khách quan; mong muốn và đề nghị Ba Lan thúc đẩy việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, khẳng định việc triển khai Hiệp định này sẽ đem lại những lợi ích thiết thực cho Việt nam-EU và các nước thành viên trong đó có Ba Lan.


[Việt Nam-Ba Lan đẩy mạnh hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ]

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị giữa cơ quan lập pháp hai nước phát triển tốt đẹp thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động nghị viện và những vấn đề mà hai bên quan tâm; mong muốn Tổng thống Ba Lan ủng hộ, tạo điều kiện để hai cơ quan lập pháp, hai Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan tăng cường giao lưu, tăng cường tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội đón tiếp, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm lần này, hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác và tin tưởng, các văn kiện này sẽ góp phần củng cố quan hệ hợp tác hai nước, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả lĩnh vực khác như khoa học, giáo dục và đào tạo...

Tổng thống Andrzej Duda khẳng định Ba Lan coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam; cam kết Ba Lan sẽ nỗ lực thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, tài chính, giáo dục-đào tạo, nông nghiệp, bảo vệ môi trường, truyền thông.

Tổng thống Andrzej Duda đánh giá cao tầm quan trọng hoạt động của các nhóm nghị sỹ hữu nghị trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương. Tổng thống Ba Lan hy vọng và tin tưởng, trên nền tảng mối quan hệ hữu nghị lâu đời tốt đẹp, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được tăng cường và phát triển lên tầm cao mới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Ba Lan đề nghị trong thời gian tới, Nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước tích cực thúc đẩy hợp tác giữa hai Nhóm, hai cơ quan lập pháp; tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động của nghị viện mỗi nước trong công tác xây dựng pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước cũng như giám sát các hoạt động của bộ máy nhà nước.

Tán thành với đề nghị này, Chủ tịch nhóm Nghị sỹ hữu nghị Ba Lan-Việt Nam mong muốn hai bên sẽ thúc đẩy giao lưu và trao đổi về những vấn đề cần quan tâm như chính sách phát triển nông nghiệp, cơ chế đối với các cộng đồng doanh nghiệp, ứng dụng khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai quốc gia ngày càng tốt đẹp hơn nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục