Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Quảng Đông tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam, tăng cường nhập khẩu các nông sản Việt Nam như gạo, hoa quả, sữa.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Âu Dương Vệ Dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Âu Dương Vệ Dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tiếp Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Âu Dương Vệ Dân.

Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương. Về phía Trung Quốc có Đại sứ Hùng Ba và các thành viên đoàn công tác.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Đông; khẳng định Việt Nam rất quan tâm, mong muốn thúc đẩy hợp tác hữu nghị, thực chất giữa các bộ, ngành, địa phương với tỉnh Quảng Đông.

Tỉnh Quảng Đông, với dân số gần 114 triệu người, hiện là địa phương có quan hệ thương mại lớn nhất với Việt Nam. Năm 2018, kim ngạch thương mại song phương đạt 37,16 tỷ USD, tăng 34,2%, chiếm 25,1% tổng kim ngạch thương mại Việt-Trung.

[Hà Nội thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương với tỉnh Quảng Đông]

Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy tốt vai trò hội nghị kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong việc điều phối tổng thể các mặt hợp tác, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác phát triển thực chất, đi vào chiều sâu.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại với tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc ảnh 1Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và ông Âu Dương Vệ Dân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Quảng Đông tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hàng hóa Việt Nam, tăng cường nhập khẩu các sản phẩm Việt Nam có thế mạnh, nhất là hàng nông sản như gạo, hoa quả, sữa…; đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có uy tín của Quảng Đông đầu tư vào Việt Nam. 

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) Âu Dương Vệ Dân khẳng định chính quyền, nhân dân Quảng Đông coi trọng phát triển quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam; cho rằng hai bên rất gần gũi về địa lý, quy mô thị trường khá lớn, có tính bổ trợ cao, đây là những lợi thế quan trọng để thúc đẩy hợp tác.

Ông Âu Dương Vệ Dân cũng khẳng định, thời gian tới tỉnh Quảng Đông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam, nhằm tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam; đồng thời tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục