Thuốc khử trùng chưa hẳn đã diệt được vi khuẩn

Nghiên cứu mới cho thấy, thuốc khử trùng có chức năng “huấn luyện” vi khuẩn, khiến vi khuẩn sản sinh sức đề kháng với kháng sinh.
Chúng ta đều cho rằng sử dụng thuốc khử trùng lâu dài sẽ làm cho vi khuẩnsản sinh sức đề kháng nhất định, do đó đòi hỏi phải sử dụng thuốc khử trùng liềucao hơn mới có thể khống chế hoặc tiêu diệt chúng.

Tuy nhiên, nghiên cứu mớinhất của các nhà khoa học Ireland cho thấy thuốc khử trùng còn có chức năng“huấn luyện” vi khuẩn, khiến cho vi khuẩn sản sinh sức đề kháng đối với các loạikháng sinh.

Trong thông báo đăng trên tạp chí “Vi sinh vật học” (Anh) số ra mới nhất,các nhà khoa học thuộc Đại học quốc lập Ireland cho biết trong quá trình thínghiệm họ đã cho thuốc khử trùng vào trong dịch nuôi cấy trực khuẩn mủ xanh(Pseudomonas aeruginosa), sau đó liên tục tăng liều lượng thuốc khử trùng. Kếtquả cho thấy, vi khuẩn này sẽ cố gắng thích ứng với thuốc khử trùng và tồn tạitrong trạng thái “đấu tranh sinh tồn”.

Điều khiến các nhà khoa học ngạc nhiên là khi thử nghiệm lâm sàng trựckhuẩn mủ xanh cũng có sức đề kháng đối với thuốc khử trùng trong môi trườngkháng sinh. Tức là trước khi chưa tiếp xúc với kháng sinh, trực khuẩn mủ xanh đãcó thể sản sinh tính kháng thuốc dưới sự “huấn luyện” của thuốc khử trùng.

Các nhà khoa học cho biết bản thân vi khuẩn có thể liên tục thích ứng vớimôi trường có thuốc khử trùng và biến thành một loại vi khuẩn có thể loại bỏnhững chất kháng vi khuẩn. Đến lúc này vật chất di truyền DNA của vi khuẩn đãphát sinh sự thay đổi nhất định, qua đó làm cho chúng sản sinh tính kháng thuốcđặc biệt đối với một số loại kháng sinh.

Kết quả nghiên cứu trên có ý nghĩa rất quan trọng giúp nghiên cứu biệnpháp khống chế hiệu quả sự truyền nhiễm trong các bệnh viện, hơn nữa còn giúpcác nhà khoa học từng bước lý giải nhân tố ảnh hưởng môi trường khi vi khuẩn sảnsinh tính kháng thuốc./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khói cháy rừng. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Khói cháy rừng có liên quan đến chứng tự kỷ

Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc.