Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật cho phép sinh con thứ 3

Ngoài việc thông qua 4 luật mới, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua sửa đổi Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình, theo đó mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ 3.
Thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua luật cho phép sinh con thứ 3 ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư tham dự cuộc họp toàn thể thứ hai của phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ NPC khóa XIII tại Bắc Kinh ngày 18/8. (Nguồn: Xinhua)

Ngày 20/8, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa XIII đã kết thúc phiên họp thứ 30, trong đó thông qua nhiều luật mới.

Theo Tân hoa xã, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc (Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc) Lật Chiến Thư đã điều hành phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, các nhà lập pháp đã bỏ phiếu thông qua 4 luật mới, gồm luật bảo vệ thông tin cá nhân, luật giám sát, luật hỗ trợ pháp lý và một Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi.

[Trung Quốc chính thức thông qua luật sửa đổi cho phép sinh con thứ 3]

Luật mới về bảo vệ thông tin cá nhân dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/11 tới, trong đó quy định cần có sự đồng ý của cá nhân khi xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm như sinh trắc học, y tế và sức khỏe, tài khoản tài chính và định vị.

Luật cũng yêu cầu tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ đối với các ứng dụng xử lý dữ liệu cá nhân một cách bất hợp pháp.

Đáng chú ý, tại kỳ họp lần này, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã chính thức thông qua sửa đổi Luật dân số và kế hoạch hóa gia đình, theo đó mỗi cặp vợ chồng được sinh con thứ 3, đồng thời quy định các biện pháp hỗ trợ chính sách mới này .

Bên cạnh đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng đã nhất trí thông qua quyết định về việc ủy quyền Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc thực hiện cải cách thí điểm về hệ thống xét xử theo cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục