Thụy Sĩ tuyên bố ngừng tài trợ cho các sỹ quan Triều Tiên

Hoạt động tài trợ này bắt đầu từ năm 2011, đã chi tổng cộng 174.000 USD trong 3 năm qua, nhằm giúp chế độ ở Triều Tiên cởi mở hơn.
Thụy Sĩ tuyên bố ngừng tài trợ cho các sỹ quan Triều Tiên ảnh 1Sỹ quan Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 6/2, đài RTS đưa tin Thụy Sĩ đã tuyên bố ngừng tài trợ cho các sỹ quan Triều Tiên tham gia tập huấn tại quốc gia Bắc Âu giàu có này.

Theo AFP, thông tin trên đã được Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ xác nhận.

Theo thỏa thuận trước đó, mỗi năm Thụy Sĩ sẽ đào tạo 2 đại diện của chính quyền Bình Nhưỡng tại Trung tâm chính sách an ninh Geneva.

Hoạt động tài trợ này bắt đầu từ năm 2011, đã chi tổng cộng 174.000 USD trong 3 năm qua, nhằm giúp chế độ ở Bình Nhưỡng cởi mở hơn. Những thành viên tham gia chương trình này đã phân tích các vấn đề an ninh quốc tế như vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và vi phạm nhân quyền.

Tuy nhiên năm ngoái, các sỹ quan Triều Tiên bị phát hiện tham gia diễn tập trái phép tại một trường bắn, điều đã gây ra quan ngại. Sau khi một số nghị sỹ nêu nghi vấn về sự hỗ trợ này thì Bộ Quốc phòng Thụy Sĩ đã đưa ra quyết định trên.

Theo RTA, các sỹ quan Triều Tiên vẫn sẽ được phép tham gia chương trình này nhưng sẽ phải tự thanh toán học phí./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục