Tỉ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lên 5,1% do dịch COVID-19

Cơ quan thống kê quốc gia của Anh công bố số liệu cho thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Anh trong quý IV/2020 tăng lên 5,1%, do các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã làm giảm các hoạt động kinh tế.
Tỉ lệ thất nghiệp tại Anh tăng lên 5,1% do dịch COVID-19 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Pinterest)

Cơ quan thống kê quốc gia của Anh (ONS) ngày 23/2 công bố số liệu cho thấy tỉ lệ thất nghiệp ở Anh trong quý IV/2020 tăng lên 5,1%, do các biện pháp phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã làm giảm các hoạt động kinh tế.

Theo ONS, tỷ lệ thất nghiệp trong quý IV/2020 cao hơn tỷ lệ 5 % trong 3 tháng tính đến cuối tháng 11/2020 - vốn đã là tỷ lệ cao trong 4,5 năm qua - và cao hơn 1,3% so với tỷ lệ thất nghiệp quý IV/2019. Số người làm công ăn lương giảm 726.00 người trong thời gian từ 1 đến tháng 2/2021.

Thomas Pugh, nhà kinh tế tại nhóm nghiên cứu Capital Economics cho biết: "Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 5.1% là một bước tăng hướng đến mức đỉnh điểm 6,5% mà chúng tôi dự báo vào cuối năm 2021."

Tuy nhiên, ông Pugh cho rằng trong bối cảnh sắp chấm dứt các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch, tỷ lệ thất nghiệp ở Anh có thể giảm xuống còn 4% trong năm 2023.

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak ngày 23/2 có phát biểu cho thấy chính phủ nước này có thể tiếp tục hỗ trợ người lao động trong những tháng tới khi Anh bắt đầu chấm dứt các biện pháp phong tỏa đợt 3 từ đầu tháng 3 tới.

[Ủy ban Ngân sách Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ 1.900 tỷ USD]

Theo ông Sunak, trong ngân sách đưa ra vào tuần tới, ông sẽ đề ra giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch bảo vệ việc làm và hỗ trợ người lao động cho đến khi kết thúc dịch bệnh và kinh tế hồi phục.

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 22/2 đã đề ra kế hoạch 4 bước để nới lỏng các biện pháp phòng dịch đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc sống có thể trở lại bình thường vào cuối tháng 6 tới.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, ông Johnson nhấn mạnh cách tiếp cận "từ từ và thận trọng" dỡ bỏ các biện pháp hạn chế, bắt đầu bằng việc mở cửa trở lại trường học từ ngày 8/3 và cửa hàng bán lẻ không thiết yếu từ ngày 12/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục