Tiếp diễn sai phạm tại làng Vườn Hồng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đông thừa nhận chủ đầu tư "Làng biệt thự Vườn Hồng" tại Đà Lạt vẫn liên tục có rất nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bất chấp việc các cơ quan chức năng trong tỉnh đã nhiều lần ra quyết định xử phạt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Đông thừa nhận chủ đầu tư "Làng biệt thự Vườn Hồng" tại Đà Lạt vẫn liên tục có rất nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bất chấp việc các cơ quan chức năng trong tỉnh đã nhiều lần ra quyết định xử phạt.

Dự án xây dựng "Làng biệt thự vườn hồng, khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn", có tổng vốn 115,4 tỷ đồng do Công ty cổ phần Minh Trung làm chủ đầu tư. Công trình tọa lạc tại 62 Đống Đa, thành phố Đà Lạt, với nhiều hạng mục như 50 nhà nghỉ dạng biệt thự và bungalow, khách sạn, nhà hàng và khu vui chơi giải trí.

Đây là dự án gây rất nhiều tai tiếng kể từ khi bắt đầu được triển khaii. TTXVN đã có loạt bài điều tra về những điều "bất thường" của dự án này từ tháng 4 và 5/2005. Sau đó, các cơ quan chức năng ở Lâm Đồng đã vào cuộc buộc tạm ngưng dự án.

Đến đầu năm 2007, dự án lại được "tái thỏa thuận đầu tư" để rồi lại nảy sinh nhiều vấn đề nóng khác và hiện nay có nhiều vấn đề "nóng" cần làm rõ - nhất là trên một số website có thông tin rao bán biệt thự từ 80.000-286.000 USD/căn.

Trả lời phỏng vấn của TTXVN, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Ngọc Đông khẳng định: "Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư đã có không ít sai phạm như tiến hành san ủi mặt bằng khi chưa chuyển mục đích sử dụng đất, chưa có giấy phép, thi công trong mùa mưa nhưng không có giải pháp bảo đảm về môi trường nên làm bồi lắng lòng hồ Tâm Sự gây thiệt bại lớn sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng; làm sạt lở ta luy và hư hỏng hàng rào khu vực đài phát sóng của tỉnh; vi phạm một số quy định về bảo vệ môi trường, quy hoạch, thiết kế."

Ngoài ra, chủ đầu tư còn thi công các hạng mục không đúng với giấy phép đã được phê duyệt như tăng diện tích của một số biệt thự, xây dựng một số công trình không có trong giấy phép. Đặc biệt chủ đầu tư đã rao bán biệt thự trên một số website môi giới bất động sản và ký hợp đồng bán biệt thự cho một số tổ chức, cá nhân, sai với mục tiêu đầu tư dự án.

"Mọi việc quảng cáo bán biệt thự để phục vụ cho mục đích nhà ở tại dự án Làng biệt thự Vườn Hồng, khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái dạng căn hộ cao cấp và khách sạn của Công ty cổ phần Minh Trung trong thời gian vừa qua là không đúng với mục tiêu dự án và trái với quy định của pháp luật," ông Đông nhấn mạnh.

Theo ông, mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng điểm du lịch sinh thái, làng biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ cho nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng của du khách, không phải là dự án kinh doanh bất động sản, không phải xây biệt thự để bán.

Đến nay chủ đầu tư đã khắc phục một số sai phạm như bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại hoa màu, nạo vét hồ Tâm Sự, san gạt đoạn đường từ Đống Đa đi vào khu vực dân cư, xây dựng kè và ổn định đất chống sạt lở quanh khu vực. Tuy nhiên, hiện tại trên một số website, thông tin về bán biệt thự vườn hồng vẫn còn. (Một trong những website còn lưu giữ thông tin rao bán biệt thự dự án: http://www.nhadatphumyhung.com/spham_view.php?id_spham=27).

Hiện tỉnh đã yêu cầu chủ đầu tư dừng toàn bộ các hoạt động triển khai xây dựng của dự án cho đến khi hoàn thành các thủ tục điều chỉnh quy hoạch chi tiết, thuê đất theo quy định và khắc phục xong mọi sai phạm.

"Quan điểm của tỉnh là xử lý nghiêm những sai phạm và buộc nhà đầu tư phải triển khai dự án đúng với những gì đã được phê duyệt", Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Đông khẳng định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục