Tiếp tục đưa quan hệ Việt-Lào phát triển sâu rộng

Tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng khẳng định tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn.
Chiều 27/10, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn SinhHùng đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đangthăm, làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Quốc hội,Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Phó Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Làosang thăm Việt Nam; cho rằng chuyến thăm của Đoàn sẽ đóng góp tích cựcvào việc vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng và tán thànhcác nội dung đạt được trong cuộc hội đàm của hai Phó Chủ tịch Quốc hộihai nước mới đây, thể hiện sự hợp tác gắn bó chặt chẽ giữa hai cơ quanlập pháp Việt-Lào.

Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị, là hai nước anhem, Quốc hội Việt Nam và Lào cần tăng cường hơn nữa trao đổi Đoàn cáccấp; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệngoại giao và 30 năm ký kết Hiệp định hợp tác giữa hai bên vào năm2012 sắp tới.

Hai bên tổ chức tuyên truyền sâu rộng để thế hệ trẻ nắmvững, duy trì và phát huy tình hữu nghị truyền thống Việt-Lào mãi mãixanh tươi, đời đời bền vững.

Đánh giá cao việcLào đăng cai tổ chức hai sự kiện chính trị ngoại giao Diễn đàn Đối tácNghị viện Á-Âu lần thứ 7 (ASEP-7) và Hội nghị cấp cao Á-Âu lần thứ 9(ASEM-9) vào năm 2012, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc tổ chức thànhcông hai sự kiện quan trọng này sẽ góp phần nâng cao vị thế của Làotrong khu vực và trên thế giới. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳngđịnh, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ Lào trong việc tổ chức hai sựkiện trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luônghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ViệtNam đã dành cho đất nước Lào anh em trong công cuộc đấu tranh giải phóngdân tộc trước đây, cũng như trong hòa bình xây dựng hiện nay.

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặcbiệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đã được các thế hệ lãnh đạo và nhândân hai nước dày công vun đắp, phát triển bền vững, ngày càng đi vàochiều sâu và thiết thực, Phó Chủ tịch Saysomphone Phomvihane khẳngđịnh chuyến thăm lần này của Đoàn nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận củalãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất. Đoàn cũng sẽ nỗ lực hết sức đểgóp phần đóng góp vào tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhànước, hai dân tộc.

Thông báo với Chủ tịchNguyễn Sinh Hùng về những kết quả hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội TòngThị Phóng, Phó Chủ tịch Saysomphone Phomvihane cho biết, hai bên đãthống nhất phương hướng, nội dung kế hoạch hợp tác giữa hai Quốc hộihai nước đến năm 2015 với nhiều nội dung quan trọng, thiết thực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Xaysomphone Phomvihane bày tỏ tintưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước và nhândân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trongthời gian tới.

Chiều 27/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane đang ở thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trước sau như một,Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục cùng với nước Làoanh em tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển sâu rộng, thựcchất và hiệu quả hơn,

Thủ tướng khẳng định, là người đồng chí, anh em, Việt Nam sẽcố gắng hết mức ủng hộ Lào tổ chức các Hội nghị quốc tế quan trọng màLào đăng cai tổ chức trong năm tới, đồng thời đề nghị hai bên phối hợpchặt chẽ để tổ chức hiệu quả, sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngàyhai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012.

Thông báo về những kết quả đạt được trong các cuộc làmviệc với lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane bàytỏ Lào luôn mong muốn được hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vựcvới Việt Nam, đồng thời được Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựngvà phát triển kinh tế-xã hội, cũng như trong hoạt động lập pháp./.

Quang Vũ-Thiện Thuật (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quyết sách đột phá để Việt Nam vươn ra biển lớn

Quyết sách đột phá để Việt Nam vươn ra biển lớn

Đối với Việt Nam, tiến trình hội nhập không chỉ đơn thuần là mở cửa kinh tế mà còn là một quyết sách chiến lược, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn.