Tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay MH370

Australia đã lên kế hoạch tìm kiếm trực quan tại khu vực với tổng diện tích 57.506km2, lớn hơn 16.113km2 so với diện tích tìm kiếm ngày 12/4.
Tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm máy bay MH370 ảnh 1Tàu hải quân Hoàng gia Australia HMAS Toowoomba (như tàu trong ảnh) tìm kiếm máy bay MH370. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tờ New Straits Times của Malaysia đưa tin, trong khi chưa kiểm chứng được âm thanh phát hiện trong 48 giờ qua, các hoạt động tìm kiếm chiếc Boeing 777-200 mang số hiệu MH370 mất tích của Hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 13/4, trên một khu vực tìm kiếm rộng lớn hơn.

Tờ báo dẫn thông báo của Trung tâm điều phối cơ quan chung (JACC) cho biết, bước vào ngày tìm kiếm thứ 37, Cơ quan An toàn hàng hải Australia đã lên kế hoạch tìm kiếm trực quan tại khu vực với tổng diện tích khoảng 57.506km2, lớn hơn 16.113km2 so với diện tích tìm kiếm 41.393km2 trong ngày 12/4.

Các phương tiện tìm kiếm ngày 13/4 cũng đã tăng lên 11 máy bay quân sự, thêm hai chiếc so với ngày trước đó, cùng với 14 tàu biển hỗ trợ, tập trung vào khu vực cách thành phố cảng Perth của Australia khoảng 2.200km về phía Tây Bắc.

Trong nỗ lực thu hẹp khu vực tìm kiếm dưới biển, JACC cho biết tàu Hải quân Australia, Ocean Shield, tiếp tục tìm kiếm cố gắng xác định vị trí các tín hiệu có liên quan đến hộp đen của máy bay. Còn máy bay AP-3C Orions vẫn tiếp tục tìm và tàu hải dương HMS Echo cũng đang hoạt động trong khu vực cùng với tàu Ocean Shield.

Trước đó, ngày 9/4, người đứng đầu trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay mất tích JAAC, tướng về hưu Angus Houston cho biết, thiết bị tìm kiếm tự động dưới nước sẽ được triển khai một khi không còn có thể phát hiện được tín hiệu.

Cơ quan chức năng ước tính rằng pin hộp đen của máy bay có thể kéo dài thêm mười ngày so với tuổi thọ 30 ngày của nó trước khi tắt hẳn.

Hộp đen của máy bay, bao gồm ghi lại dữ liệu chuyến bay và ghi âm buồng lái, có thể giải đáp câu hỏi về những gì đã xảy ra với MH370, dẫn đến việc chuyển hướng bay hàng ngàn kilômét từ tuyến đường dự định Kuala Lumpur-Bắc Kinh vào ngày 8/3.

Chuyến bay MH370, mang theo 227 hành khách và 12 phi hành đoàn, đã rời khỏi sân bay quốc tế Kuala Lumpur lúc 0 giờ 41 phút ngày 8/3 và biến mất khỏi màn hình radar khoảng một giờ sau đó, khi trên vùng trời Biển Đông. Dự kiến chiếc máy bay đến Bắc Kinh vào 6 giờ 30 phút cùng ngày.

Phân tích dữ liệu vệ tinh của Công ty vệ tinh Inmarsat và Cơ quan Điều tra tai nạn hàng không Anh (AAIB) cho thấy máy bay MH370 đã bay dọc hành lang phía Nam khu vực tìm kiếm và vị trí cuối cùng của nó là ở giữa Ấn Độ Dương, phía Tây thành phố Perth, thủ phủ bang Tây Australia.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 24/3, 17 ngày sau khi sự biến mất của Boeing máy bay 777-200ER, đã công bố hành trình bay của MH370 đã "kết thúc ở Nam Ấn Độ Dương"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục