Tiết lộ mới gây sốc về phi vụ tiêu diệt Bin Laden

Cuốn sách kể về chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden của lực lượng SEAL có nhiều chi tiết khác với những gì chính quyền Mỹ công bố.
Osama bin Laden đã bị bắn trúng đầu khi ông đang nhìn ra cửa và sau đó bị bắn thêm nhiều viên nữa khi ngã xuống sàn. Tiết lộ mới này nằm trong cuốn sách của biệt kích Mỹ tham gia chiến dịch tiêu diệt Bin Laden sắp xuất bản tại Mỹ, với nhiều chi tiết có thể gây nên phẫn nộ từ người Hồi giáo. Câu chuyện của binh sĩ thuộc lực lượng biệt kích hải quân Mỹ (SEAL) về cái chết của thủ lĩnh Al Qaeda khác với những gì chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã công bố và sẽ làm dấy lên tranh luận về việc bảo vệ các bí mật quốc gia liên quan tới chiến dịch thủ tiêu Bin Laden. “No Easy Day” (Ngày không dễ dàng), dự kiến sẽ ra các hiệu sách tuần này, là lời kể của nhân chức đầu tiên về vụ tập kích tháng 5/2011, và mô tả việc một binh sĩ SEAL đã ngồi lên thi thể Bin Laden ra sao trên chiếc máy bay trực thăng Blackhawk rời Pakistan sau chiến dịch. Hồ sơ chính thức trước đó nói Bin Laden xuất hiện ở đường dẫn ra cửa và chạy trốn vào trong phòng ngủ của ông, khiến biệt kích Mỹ nghi ngờ ông ta đang đi tìm vũ khí.
[Tranh cãi gay gắt về cuốn sách của lực lượng SEAL]
Tác giả cuốn sách, ký tên giả là Mark Owen, nói Bin Laden bị bắn trúng đầu khi đang nhìn ra cửa, theo những đoạn trích lại trên truyền thông Mỹ. Bin Laden bị tử thương và đổ xuống sàn nhà trong lúc hai phụ nữ khóc thương cho ông. Đội biệt kích đã đẩy hai phụ nữ ra, tiếp tục nổ súng vào nhà lãnh đạo Al Qaeda, theo cuốn sách. Chúng tôi “đã bắn vài viên,” theo tác giả cuốn sách. “Đạn găm vào người ông ta, khiến thi thể ông ta rung bần bật trên sàn cho tới khi nó ngừng cử động.” Nhà xuất bản, Dutton thuộc tập đoàn Penguin, đã dời ngày phát hành sách từ 11/9 lên 4/9 do sự đưa tin tập trung của truyền thông đã khiến đơn đặt hàng cho cuốn sách tăng mạnh. Chính quyền Obama nói thi thể của Bin Laden đã được đối xử tôn trọng và được tiến hành nghi lễ chôn cất theo đạo Hồi ngoài biển. Nhưng trong chuyến trực thăng rời Pakistan, một thành viên SEAL đã ngồi lên người Bin Laden do không đủ chỗ, theo cuốn sách. Các quan chức Mỹ khẳng định không có chuyện xúc phạm thi thể, ngay cả nếu như mô tả của tác giả cuốn sách là chính xác.
Tiết lộ mới gây sốc về phi vụ tiêu diệt Bin Laden ảnh 1
Chiến dịch tiêu diệt Bin Laden vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi tại Mỹ (Nguồn: AFP)
Lực lượng SEAL đã mất một máy bay trực thăng trong chiến dịch này khi đáp xuống tòa nhà của Bin Laden, khiến tất cả binh sĩ phải nhồi nhét vào chiếc trực thăng thứ hai, theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên. Hiện các quan chức cấp cao của Mỹ đang xem xét cuốn sách trước để xác định tác giả có tiết lộ thông tin bảo mật nào hay không, điều có thể vi phạm các quy định của Lầu năm góc và khiến chính quyền có các động thái pháp lý chống lại tác giả. “Bộ quốc phòng đã có một bản sao cuốn sách và chúng tôi đang xem xét”, người phát ngôn Bộ quốc phòng, thiếu tá Steve Warren, nói. Người đứng đầu Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc nhiệm Mỹ, đô đốc William McRaven, cảnh báo trong một bản ghi nhớ đề ngày 23-8 rằng các thành viên lực lượng đặc nhiệm có thể bị truy tố hình sự nếu họ tiết lộ thông tin gây hại cho quân đội Mỹ. Fox News tiết lộ họ biết nhân thân của tác giả và nói binh sĩ SEAL này cũng từng tham gia vào chiến dịch năm 2009 cứu thuyền trưởng Richard Phillips từ tay cướp biển Somalia. Các quan chức chính quyền Obama từ chối bình luận về cuốn sách, trong khi các nghị sĩ và những người ủng hộ phe Cộng hòa cáo buộc các trợ lý của ông Obama đã làm lộ bí mật về cuộc tập kích cho các nhà làm phim Hollywood và truyền thông để ghi điểm chính trị cho tổng thống. Nhà Trắng phủ nhận cáo buộc này. Tác giả cuốn sách khẳng định tác phẩm của ông không có động cơ chính trị và chỉ để vinh danh nhiều năm làm việc của các lực lượng tình báo và quân sự để có được cuộc tập kích. “Nếu những kẻ điên khùng ở cả hai phe (Dân chủ và Cộng hòa) muốn biến nó thành chuyện chính trị thì họ thật đáng hổ thẹn. Cuốn sách này là về chủ đề 11-9 và chỉ như thế, đừng mang nó vào sân đấu chính trị, vì nó không liên quan gì tới chính trị”, tác giả nói với chương trình 60 Minutes (60 phút) của đài truyền hình CBS. Trong cuốn sách, tác giả ghi nhận việc ông Obama cho phép cuộc tấn công diễn ra, nhưng nói các đồng đội của ông đã đưa ra những nhận xét châm biếm về việc chiến dịch sẽ giúp tổng thống tái cử./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục